Trung Quốc phá mạng lưới chuyên làm tiền giả với số lượng rất lớn

Số tiền này được thu giữ trong chiến dịch phối hợp giữa nhiều lực lượng cảnh sát nhằm truy quét một mạng lưới làm tiền giả có phạm vi hoạt động từ tỉnh Quảng Đông tới tỉnh Hắc Long Giang.

Đồng 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng 100 nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Công an Trung Quốc ngày 14/5 cho biết lực lượng công an của nước này đã thu giữ một số lượng lớn tiền giấy giả với mệnh giá lên tới 422 triệu nhân dân tệ (59 triệu USD).

Đây là số tiền giả lớn nhất bị thu giữ kể từ khi nước này được thành lập hồi năm 1949.

Theo cơ quan trên, số tiền này được thu giữ trong chiến dịch phối hợp giữa nhiều lực lượng cảnh sát nhằm truy quét một mạng lưới làm tiền giả có phạm vi hoạt động từ tỉnh Quảng Đông tới tỉnh Hắc Long Giang.

Trong chiến dịch này, ngoài số tiền trên, cảnh sát đã bắt giữ 16 thành viên của mạng lưới nói trên cùng nhiều trang thiết bị làm tiền giả.

Vụ thu giữ nêu trên đã kịp thời ngăn chặn mạng lưới này lưu thông lượng lớn tiền giả trên thị trường.

Vụ thu giữ tiền giả kể trên diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều người dân Trung Quốc chuyển sang sử dụng các hệ thống thanh toán di động như WeChat Pay và Alipay trong cuộc sống hằng ngày./.

Văn Khoa (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-pha-mang-luoi-chuyen-lam-tien-gia-voi-so-luong-rat-lon/640439.vnp