Trung Quốc-Pakistan không chịu 'kém miếng' Bộ tứ, kéo đến gần biên giới Ấn Độ phô diễn sức mạnh

Trung Quốc và Pakistan đang tiến hành cuộc tập trận không quân chung tại tỉnh Sindh (Pakistan) như một màn phô diễn sức mạnh đáp trả cuộc tập trận mới đây của nhóm Bộ tứ có Hải quân Ấn Độ tham gia.

Các lực lượng Trung Quốc-Pakistan tập trung tại căn cứ không quân Bholari chuẩn bị cho cuộc tập trận. (Nguồn: India Today)

Các lực lượng Trung Quốc-Pakistan tập trung tại căn cứ không quân Bholari chuẩn bị cho cuộc tập trận. (Nguồn: India Today)

Theo mạng IANS, cuộc tập trận Falcon-IX diễn ra tại căn cứ không quân Bholari mới đưa vào hoạt động và chỉ cách biên giới Ấn Độ 200 km.

Cuộc tập trận diễn ra chỉ một tuần sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa đến thăm Pakistan để ký một bản ghi nhớ nhằm thắt chặt hợp tác quân sự giữa hai nước.

Trong cuộc tập trận kéo dài đến cuối tháng 12 này, không quân Pakistan huy động hàng loạt máy bay quân sự, bao gồm máy bay đánh chặn F-7 Chengdu thế hệ thứ ba do Trung Quốc sản xuất, máy bay cường kích Mirage 5 của Pháp và máy bay đa năng JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất.

Tuy nhiên, Islamabad không triển khai khí tài nào của Mỹ như chiến đấu cơ F-16. Trong khi đó, Trung Quốc điều máy bay chiến đấu J-11 Shenyang thế hệ thứ tư và máy bay đa năng J-10 Chengdu tham gia tập trận.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định, cuộc tập trận sẽ tăng cường sự hợp tác thiết thực và nâng cao trình độ huấn luyện thực tế giữa lực lượng không quân hai nước.

Phó Tham mưu trưởng Không quân Pakistan Ahmed Sulehri cho rằng, cuộc tập trận sẽ nâng cao hơn nữa khả năng phối hợp tác chiến của hai lực lượng không quân, củng cố “quan hệ giữa hai nước anh em".

Hiện Không quân Pakistan đang ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc sau khi Mỹ cắt nguồn cung khí tài quân sự cho Islamabad do Pakistan có quan hệ với phiến quân Hồi giáo.

(theo IANS)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-pakistan-khong-chiu-kem-mieng-bo-tu-keo-den-gan-bien-gioi-an-do-pho-dien-suc-manh-131436.html