Trung Quốc nói vụ đâm tàu Philippines là 'tai nạn bình thường'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói nước này vẫn đang điều tra và việc Philippines 'chính trị hóa vụ việc mà không xác thực' là hành động vô trách nhiệm.

Bắc Kinh hôm 13/6 nói vụ một tàu nghi ngờ của Trung Quốc đã đâm chìm một tàu cá Philippines trên Biển Đông là tai nạn hàng hải bình thường, sau khi Manila cáo buộc các thuyền viên Trung Quốc "hèn hạ" bỏ mặc 22 ngư dân gặp nạn trên biển.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mô tả sự việc là "tai nạn bình thường khi lưu thông trên biển" và Trung Quốc vẫn đang điều tra, theo AFP.

Tuy nhiên, ông nói thêm: "Nếu những thông tin liên quan là đúng, thì dù thủ phạm là người nước nào, hành vi của họ cũng cần bị lên án".

Ông cũng nói việc Philippines "chính trị hóa vụ việc mà không xác thực" là hành động vô trách nhiệm.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Rappler.

Cảnh Sảng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Rappler.

Manila đã phản ứng mạnh mẽ trước hành động mà họ cho là "hèn hạ" và "man rợ" của tàu Trung Quốc trong sự vụ xảy ra hôm 9/6 tại khu vực bãi Cỏ Rong, một thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 22 thuyền viên Philippines của chiếc tàu chìm sau đó đã được các ngư dân Việt Nam cứu nạn.

Người phát ngôn tổng thống Philippines, Salvador Panelo, hôm 13/6 nói nước này có thể cắt đứt quan hệ với Trung Quốc nếu vụ "va chạm" được xác định là hành động có chủ đích.

"Nếu đó là hành động có chủ đích, thì đó là hành động gây hấn", ông Panelo nói trong một cuộc họp báo tại Malacanang, phủ tổng thống Philippines.

"Ồ, bước tiếp theo là gì ư? Chúng tôi sẽ cắt quan hệ ngoại giao, đó là việc các bạn làm bất cứ khi nào có hành động gây hấn".

Ông cũng cho biết sự việc đã khiến Tổng thống Rodrigo Duterte "giận dữ", theo ABS-CBN.

Ngoại trưởng Philippines Todoro Locsin Jr. cùng ngày cho biết Manila đã gửi công hàm phản đối và yêu cầu Bắc Kinh trừng phạt thủy thủ đoàn trên tàu Trung Quốc vì đã bỏ mặc ngư dân Philippines.

"Dù có phải là bắt nạt hay không, việc đó vẫn là vô nhân đạo, man rợ... và chúng tôi lên án hành động này", ông Locsin nói.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-noi-vu-dam-tau-philippines-la-tai-nan-binh-thuong-post956561.html