Trung Quốc nói Mỹ 'nghiện' rời bỏ sau khi cắt quan hệ với WHO

Trung Quốc ngày 1/6 nói rằng Mỹ 'nghiện việc rời bỏ' sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cắt quan hệ với WHO.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: BBC.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: BBC.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói với các phóng viên trong cuộc họp báo hôm nay (1/6) cho rằng, việc Tổng thống Mỹ tuyên bố cắt quan hệ với WHO cho thấy sự theo đuổi quyền lực chính trị và .

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên cũng cho rằng cộng đồng quốc tế không đồng ý với những gì mà ông này mô tả là “hành vi ích kỷ” của Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ ngày 29/5 nói tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng: "Vì họ không thực hiện các cải cách rất cần thiết được yêu cầu, hôm nay chúng tôi sẽ chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và chuyển khoản đóng góp dành cho tổ chức này sang các nhu cầu y tế công cộng toàn cầu khẩn cấp khác xứng đáng hơn".

Hiện chưa rõ khi nào quyết định của Tổng thống Trump có hiệu lực. Nghị quyết năm 1948 của Quốc hội Mỹ về tư cách thành viên WHO nêu rõ Mỹ "có quyền rút khỏi tổ chức nếu thông báo trước một năm"./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn: Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-noi-my-nghien-roi-bo-sau-khi-cat-quan-he-voi-who-1054635.vov