Trung Quốc nói Mỹ đừng chỉ trích mà hãy hành động

Trung Quốc khẳng định không quốc gia đang phát triển nào phải dính nợ vì hợp tác với Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 18/11 phát đi tuyên bố nhằm phản ứng với những lời khẳng định từ phía Mỹ cho rằng, các đầu tư của Bắc Kinh là "bẫy nợ".

Nữ phát ngôn viên nhấn mạnh, không một quốc gia đang phát triển nào phải dính nợ vì hợp tác với Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Bà Hoa Xuân Oánh cho rằng, Mỹ nên chấm dứt chỉ trích nước khác mà thực hiện hành động tương ứng với những lời tuyên bố.

Trong tuyên bố, bà Oánh khẳng định như vậy để đáp trả chỉ trích của Mỹ, về viện trợ của Trung Quốc cho các nước đang phát triển là những "bẫy nợ".

Báo chí Trung Quốc trước đó cũng chỉ trích các tuyên bố của Mỹ về đầu tư cơ sở hạ tầng trong sáng kiến "Vành đai - Con đường" của nước này.

Tờ Hoàn cầu Thời báo cho rằng, thay vì nhắc tới Panama và kiểm kê các quốc gia chịu chính sách "ngoại giao bẫy nợ" của Trung Quốc, thế giới cũng cần nhớ tới các quốc gia Mỹ Latin. Đó là những người sẽ thấy trước hết vai trò của "lợi ích quốc gia" thế nào khi hợp tác với Mỹ.

“Nhiều nước tại khu vực đã thất vọng về Mỹ và muốn chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào họ. Các quốc gia khu vực Mỹ Latin hiểu rõ bản thân cần cân nhắc lợi ích như thế nào” - bài viết trên Hoàn cầu Thời báo tuyên bố.

Những phản ứng từ phía Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nhằm phản pháo bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Papua New Guinea khi mô tả các dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu mà Bắc Kinh đầu tư là các bẫy nợ.

Các đầu tư của sáng kiến "Vành đai - Con đường" theo như mô tả của Phó Tổng thống Mỹ là khiến các quốc gia "ngập chìm trong bẫy nợ", "ảnh hưởng đến chủ quyền" vốn đã được cảnh báo lâu nay.

Mỹ chỉ trích Vành đai- Con đường, Bắc Kinh hỏi Mỹ về ý tưởng "sân sau Mỹ- Latin".

Thay vào đó, ông Mike Pence đã ca ngợi các đặc điểm đầu tư của Mỹ: không hề giống mọi thứ mà Bắc Kinh đang làm.

“Chúng tôi sẽ không nhấn chìm các đối tác của chúng tôi trong biển nợ. Chúng tôi không ép buộc, hối lộ hay gây tổn hại cho sự độc lập của các bạn. Mỹ thỏa thuận một cách công khai và công bằng, chúng tôi không đề xuất một vành đai siết chặt hay một con đường một chiều” - Phó Tổng thống Mỹ khẳng định.

Phó Tổng thống Mỹ cũng chỉ trích Trung Quốc về việc buộc các công ty Mỹ phải chuyển giao công nghệ nếu muốn làm ăn tại Trung Quốc, đánh cắp sở hữu trí tuệ.

Cách thức Bắc Kinh "ngoại giao bẫy nợ" là sử dụng các công ty thuộc sở hữu quốc doanh để tiến hành thực hiện dự án. Đây là sự thiếu minh bạch, không vận hành bằng thị trường và không nhằm mục đích mang tới lợi ích cho người bản địa. Thay vào đó, các công ty này chỉ muốn gặt hái lợi ích cho chính quyền Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đó cũng đã có tuyên bố cho rằng các quốc gia "không nên tin" vào những lời đường mật từ Bắc Kinh, những lời đề nghị hấp dẫn, những khoản vay khổng lồ.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-noi-my-dung-chi-trich-ma-hay-hanh-dong-3369472/