Trung Quốc nới lỏng chiến lược Zero Covid từ ngày 7/12

Ngày 7/12, giới chức Trung Quốc cho biết sẽ nới lỏng chiến lược Zero Covid. Người ít hoặc không có triệu chứng sẽ có thể được cách ly tại nhà.

Theo Guardian, Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết: "Những người không có triệu chứng và các trường hợp nhẹ có thể được cách ly tại nhà, đồng thời tăng cường theo dõi sức khỏe và có thể chuyển đến các bệnh viện được chỉ định để điều trị kịp thời nếu tình trạng của họ trở nên nghiêm trọng".

Chính sách Zero Covid được nới lỏng từ ngày 7/12.

Chính sách Zero Covid được nới lỏng từ ngày 7/12.

Ủy ban Y tế Trung Quốc nói thêm, hầu hết trường hợp là dương tính không có triệu chứng và các trường hợp nhẹ, do đó không cần điều trị đặc biệt.

Theo Bloomberg, đây là sự thay đổi lớn trong chính sách chống Covid-19 của Trung Quốc, nhằm khôi phục nền kinh tế và giải quyết nhiều phản ánh trong công chúng.

Trong 10 biện pháp mới được công bố, giới chức tập trung vào đẩy nhanh việc tiêm chủng cho người cao tuổi; người dân cũng không cần phải trình mã sức khỏe trên ứng dụng điện thoại để được phép đi lại.

Ngoài ra, việc chỉ định khu vực nguy cơ cao chỉ được giới hạn trong phạm vi từng tòa nhà, thay vì toàn bộ khu dân cư.

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết "sẽ đảm bảo an toàn và sức khỏe người dân ở mức lớn nhất, đồng thời giữ tác động đến phát triển kinh tế xã hội ở mức tối thiểu", South China Morning Post cho hay.

Phương Cúc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-quoc-noi-long-chien-luoc-zero-covid-tu-ngay-712-229926.html