Trung Quốc nói khinh khí cầu được nhìn thấy ở Mỹ Latinh được dùng cho 'mục đích dân sự'

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết khinh khí cầu được nhìn thấy ở khu vực Mỹ Latinh là của Trung Quốc và được dùng cho mục đích dân sự.

Hôm 6-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Mao Ninh cho biết khinh khí cầu được nhìn thấy ở Mỹ Latinh là của TQ và được dùng cho mục đích dân sự. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một thiết bị tương tự bị Mỹ bắn hạ vào ngày 4-2, theo kênh Channel New Asia.

Khí cầu do thám Trung Quốc ngoài khơi South Carolina, Mỹ hôm 4-2. Ảnh: REUTERS

Khí cầu do thám Trung Quốc ngoài khơi South Carolina, Mỹ hôm 4-2. Ảnh: REUTERS

Ngày 3-2, Lầu Năm Góc cho biết một khinh khí cầu do thám của TQ đã được nhìn thấy ở khu vực Mỹ Latinh. Lực lượng không quân Colombia sau đó thông báo đã phát hiện một vật thể có "đặc điểm tương tự khinh khí cầu" và "theo dõi cho đến khi nó rời khỏi không phận”.

Lực lượng không quân Colombia cho biết họ đang tiến hành phối hợp điều tra với các quốc gia và tổ chức khác "để xác định nguồn gốc của vật thể".

Ngày 6-2, Bộ Ngoại giao TQ cho biết vật thể này "xuất phát từ TQ" và nó có "bản chất dân sự, được sử dụng cho các chuyến bay thử nghiệm".

“Bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết, cộng với khả năng cơ động bị hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng rất nhiều so với hành trình dự kiến và vô tình đi vào không phận khu vực Mỹ Latinh và Caribe” - bà Mao cho biết.

"TQ là một quốc gia có trách nhiệm và luôn tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế" - bà Mao khẳng định.

Bà cho biết thêm: "Chúng tôi đã liên lạc với các bên liên quan và đang tìm cách xử lý thích hợp. Điều này không gây ra mối đe dọa với bất kỳ quốc gia nào".

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-noi-khinh-khi-cau-duoc-nhin-thay-o-my-latinh-duoc-dung-cho-muc-dich-dan-su-post718799.html