Trung Quốc nói cáo buộc can thiệp bầu cử của Mỹ 'nực cười'

Bắc Kinh cho biết cáo buộc của Washington là 'vu khống', đồng thời khẳng định luôn tuân theo nguyên tắc không can thiệp nội bộ nước khác.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 6/1/2016. Ảnh: Reuters.

"Bài phát biểu đưa ra những cáo buộc không xác đáng nhằm chống lại chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, đồng thời vu khống Bắc Kinh can thiệp bầu cử và vấn đề nội bộ của Mỹ", AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh hôm nay cho biết, đề cập tới bài phát biểu hôm qua của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence.

Pence cáo buộc Trung Quốc "nỗ lực chưa từng thấy trong việc gây ảnh hưởng tới dư luận Mỹ" trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11. Ông cho biết Trung Quốc thậm chí có tham vọng can thiệp vào bầu cử tổng thống năm 2020 và nói rằng nước này "muốn một tổng thống Mỹ khác".

"Đó chỉ là những bình luận dựa trên tin đồn, gây nhầm lẫn và tự dựng lên câu chuyện. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ điều này", bà Hoa nói thêm, đồng thời cho rằng cáo buộc của Mỹ "nực cười".

"Trung Quốc luôn tuân theo nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ quốc gia khác. Chúng tôi không quan tâm tới việc can thiệp và bầu cử và nội bộ nước Mỹ", phát ngôn viên khẳng định. "Chúng tôi kêu gọi Mỹ sửa chữa hành vi sai trái của họ, ngừng việc cáo buộc vô căn cứ, vu khống và làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc, cũng như quan hệ Mỹ - Trung".

Trong bài phát biểu hôm qua, Pence còn lên án hành vi "gây hấn" quân sự trên Biển Đông, "ăn cắp" công nghệ Mỹ của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền trong vấn đề người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Tuy nhiên, Trung Quốc từng phủ nhận toàn bộ cáo buộc này.

Ánh Ngọc

Theo VOV

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/the-gioi/trung-quoc-noi-cao-buoc-can-thiep-bau-cu-cua-my-nuc-cuoi-3473693.html