Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy du lịch nội địa sau dịch COVID-19

Các cơ quan quản lý du lịch trên khắp cả nước được yêu cầu tăng cường cung cấp các sản phẩm du lịch và cải thiện những dịch vụ liên quan để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ sắp tới.

Trung Quốc chuẩn bị bước vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh. (Ảnh: THX)

Trung Quốc chuẩn bị bước vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh. (Ảnh: THX)

Ngày 17/9, giới chức Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn về việc đẩy nhanh quá trình phục hồi ngành du lịch nội địa trước dịp nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới.

Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, các cơ quan quản lý du lịch trên khắp cả nước được yêu cầu tăng cường cung cấp các sản phẩm du lịch và cải thiện những dịch vụ liên quan nhằm chuẩn bị tốt hơn cho dịp lễ lớn sắp tới.

Bộ trên nhấn mạnh, mặc dù đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang có chiều hướng suy yếu tại Trung Quốc, nhưng các chính quyền địa phương vẫn phải đảm bảo các danh lam thắng cảnh sử dụng hệ thống đặt vé giới hạn một lượng du khách nhất định mỗi ngày.

Chính quyền địa phương cũng phải đảm bảo rằng các đại lý du lịch và công ty lữ hành thực thi nghiêm túc những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên các phương tiện di chuyển, các khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm và điểm du lịch.

Trung Quốc kỷ niệm ngày Quốc khánh vào ngày 1/10 và người dân sẽ được nghỉ 1 tuần. Tuy nhiên, dịp Tết Trung thu năm nay (ngày 15/8 Âm lịch) trùng ngày Quốc khánh, do đó kỳ nghỉ lễ của người dân Trung Quốc sẽ kéo dài 8 ngày đến hết ngày 8/10.

Trong khi đó, với nỗ lực khôi phục lĩnh vực hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, thành phố Vũ Hán đã khai thác trở lại các chuyến bay quốc tế sau 8 tháng tạm ngừng hoạt động.

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, một chuyến bay do hãng hàng không T'way của Hàn Quốc chở 60 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thiên Hà vào sáng 16/9.

Toàn bộ hành khách quốc tế đến Vũ Hán đều phải trải qua xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ kể từ khi khởi hành.

Hiện Trung Quốc vẫn cấm hầu hết người nước ngoài nhập cảnh và những người được phép vào nước này phải trải qua thời gian cách ly kéo dài 2 tuần.

Ngoài Vũ Hán, các thành phố lớn khác như Bắc Kinh và Thượng Hải cũng đã cho phép khai thác trở lại các chuyến bay thẳng quốc tế, song vẫn siết chặt quy trình cấp thị thực và kiểm tra sức khỏe./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-no-luc-thuc-day-du-lich-noi-dia-sau-dich-covid19/664610.vnp