Trung Quốc, Nhật Bản sắp ký MoU ở Hành lang Kinh tế phía Đông của Thái Lan

Văn phòng Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan sẽ ký MoU về hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư vào tuần tới với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản.

Ngày 15/5, truyền thông Thái Lan đưa tin, Văn phòng Hành lang Kinh tế phía Đông (EEC) Thái Lan sẽ ký một văn bản ghi nhớ (MoU) về hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư vào tuần tới với Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Nathporn Chatusripitak- phát ngôn viên của Phó Thủ tướng Somkid Jatusripitak- cho biết, ngày 14/5, Nội các Thái Lan đã thông qua bản dự thảo MoU, mà theo dự kiến sẽ được ký kết vào ngày 21/5 tới tại Bắc Kinh.

CDB là một ngân hàng thuộc sở hữu của nhà nước tập trung vào việc cung cấp những khoản vay và đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác ở Trung Quốc.

CDB cũng hỗ trợ các dự án phát triển ở nước ngoài theo chính sách của chính phủ vì sự phát triển bền vững và mở rộng tích cực của các doanh nghiệp Trung Quốc ở nước ngoài.

JBIC là một tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản và các nền kinh tế trên thế giới.

Ông Nathporn khẳng định các tổ chức nước ngoài sẽ hỗ trợ tài chính cho hệ thống đường sắt cao tốc nối ba sân bay lớn của Thái Lan gồm DonMueang, Suvarnabhumi và U-tapao, cũng như một thành phố hàng không dân dụng, một thành phố thông minh và việc phát triển logistics ở Tiều vùng Mê Công mở rộng.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Nathporn cho biết Nội các Thái Lan đã thông qua kế hoạch khôi phục chính sách cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 10% đến 20% trong vòng 10 năm cho các công ty đầu tư trong các đặc khu kinh tế ở 10 tỉnh của nước này. Khu vực tư nhân có thể trình yêu cầu cho đến 30/12/2020.

Chính phủ Thái Lan đã thực thi gói kích thích về thuế trong thập kỷ vừa qua và dừng thực hiện vào năm 2017. Chính phủ dự kiến ngân sách sẽ "mất" 4 triệu baht (126.582 USD) do cắt giảm thuế.

Chính phủ Thái Lan cũng đã thông qua gói miễn trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các công ty tham gia dự án cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Thái Lan đang dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Việc thực hiện các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài hiệu quả đã góp phần giúp nước này đẩy nhanh các tiến độ dự án, đồng thời vượt qua được khó khăn tài chính.

Hữu Kiên (P/v TTXVN tại Bangkok)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/trung-quoc-nhat-ban-sap-ky-mou-o-hanh-lang-kinh-te-phia-dong-cua-thai-lan/122389.html