Trung Quốc, Nhật Bản nhất trí mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ngày 12-9, trong cuộc gặp bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok (LB Nga), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn vì mục tiêu chung phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, hai ông cũng nhất trí nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới, từ đó tạo dựng nền tảng cho hòa bình và thịnh thượng ở khu vực Đông Bắc Á. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, ông Abe nói: "Sự hợp tác giữa Nhật Bản và Trung Quốc đang được mở rộng. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta hiện đang trên đà bình thường hóa".

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Thông qua hợp tác song phương, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản đang trở lại đúng hướng. Chúng ta cần tiếp tục hợp tác và thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản, để phát phát triển một mối quan hệ ổn định, hướng tới đạt mục tiêu phát triển tốt hơn".

Thủ tướng Nhật Bản cho biết ông Tập Cận Bình hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc của ông, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới. Các quan chức hai bên đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày ký kết hiệp định hữu nghị và hòa bình song phương.

Nếu được tổ chức, chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe sắp tới sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Trung Quốc kể từ tháng 12-2011.

THẢO NGUYÊNTheo: TASS, NHK

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37595802-trung-quoc-nhat-ban-nhat-tri-muc-tieu-phi-hat-nhan-hoa-ban-dao-trieu-tien.html