Trung Quốc nhập tịch tiền đạo gốc Brazil, bạn thân của siêu sao Neymar

Trung Quốc đang gấp rút nhập tịch tiền đạo gốc Brazil Alan Kardec nhằm chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Alan từng được triệu tập vào đội hình sơ bộ tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2014.

Alan từng được triệu tập vào đội hình sơ bộ tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2014.

“Alan Kardec vốn là bạn thân của siêu sao Neymar khi cả 2 cùng từng khoác áo Santos”, tờ Sohu thông tin: “Đến năm 2013, Neymar chuyển sang châu Âu chơi bóng khoác áo Barcelona, còn Alan gia nhập Sao Paulo một năm sau đó”.

Đến ngày 1/7/2016, bạn thân của ngôi sao đang thuộc biên chế PSG, chuyển sang khoác áo Chongqing Lifan tại giải VĐQG Trung Quốc, với phí chuyển nhượng 5 triệu euro.

Tới hôm nay (1/7/2021), Alan Kardec đã chơi bóng tại Trung Quốc tròn 5 năm, tức đủ điều kiện nhập tịch và khoác áo đội tuyển quốc gia đông dân nhất theo qui định của FIFA.

“Alan Kardec đã gửi hồ sơ nhập tịch Trung Quốc và dự kiến sẽ được chấp thuận trong một vài ngày tới”, tờ Sohu quả quyết: “Tiền đạo đến từ xứ sở vũ điệu Samba sẽ đủ điều kiện khoác áo tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á”.

Nếu không có gì thay đổi, vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 2/9/2021 đến 29/3/2022.

Tiền đạo Alan Kardec sinh năm 1989, từng khoác áo U20 Brazil và sau đó còn được triệu tập vào danh sách sơ bộ đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho World Cup 2014.

Không chỉ có bản lý lịch khá hoành tráng mà Alan đã chứng tỏ được năng lực bản thân sau 5 năm chơi bóng tại Trung Quốc. Thống kê cho thấy, chân sút gốc Brazil đã ghi 60 bàn, 17 pha kiến tạo sau 113 trận ra sân.

Alan hiện đang khoác áo Thâm Quyến.

“Alan Kardec chắc chắn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyển Trung Quốc, bên cạnh các cầu thủ nhập tịch khác như Li Ke, Ai Kesen, Fernandinho hay Jiang Guangtai”, tờ Sohu nhấn mạnh.

Trung Quốc đặt mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar, vì thế họ đẩy mạnh chiến lược “đi tắt đón đầu” bằng việc ồ ạt nhập tịch ngoại binh.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/trung-quoc-nhap-tich-tien-dao-goc-brazil-ban-than-cua-sieu-sao-neymar-leHDBbzng.html