Trung Quốc nhập tịch thêm 4 cầu thủ sau trận hòa Philippines

Hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2022, bóng đá Trung Quốc đang tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia bằng việc nhập tịch các cầu thủ nước ngoài.

Theo Sohu, bốn cầu thủ gốc Brazil bao gồm Gao Laite, Alan, Fernando và Aloisio đã được cấp hộ chiếu để trở thành công dân Trung Quốc. Giải bóng đá vô địch quốc gia nước này Super League hiện có 9 cầu thủ nhập tịch thi đấu.

Tuy nhiên, trong số các cầu thủ mới nhập tịch này, chỉ có Aloisio đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Theo quy định của FIFA, các cầu thủ nhập tịch muốn khoác áo đội tuyển phải có ít nhất 5 năm chơi bóng tại quốc gia đó.

Gao Laite (trái) là cầu thủ nhập tịch được người hâm mộ Trung Quốc kỳ vọng nhất. Ảnh: IC Photo.

Gao Laite (trái) là cầu thủ nhập tịch được người hâm mộ Trung Quốc kỳ vọng nhất. Ảnh: IC Photo.

Gao Laite và Alan đến Trung Quốc từ tháng 1/2015 và sẽ phải chờ đến tháng 1/2020, còn với Fernando là tháng 7/2020. Theo Sohu, Gao Laite là cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng nhất khi nhận danh hiệu xuất sắc Super League trong 2 mùa giải vừa qua.

Cầu thủ của Guangzhou Evergrande thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, có thể cải thiện sức mạnh tấn công của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Chân sút gốc Brazil này ghi hơn 20 bàn thắng mỗi mùa giải.

"Hiện tại, hàng công của đội tuyển là Wu Lei, Elkeson và Yang Xu, nhưng HLV Marcello Lippi mong chờ sự kết hợp của Gao Laite, Wu Lei và Elkeson để tạo ra hàng công mạnh nhất châu Á. Đó là sự đảm bảo cho đội tuyển vào vòng loại cuối cùng", Sohu cho biết.

Ở trận đấu với Philippines ngày 15/10, hàng công Trung Quốc tỏ ra bất lực trước khung thành của thủ môn Neil Etheridge. Đoàn quân của HLV Lippi tung ra 35 cú sút nhưng không có nổi một bàn thắng và chấp nhận hòa 0-0.

Theo kế hoạch, tuyển Trung Quốc sẽ hội quân trở lại vào ngày 3/11 ở Quảng Châu, để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Syria tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 14/11.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-nhap-tich-them-4-cau-thu-sau-tran-hoa-philippines-post1004590.html