Trung Quốc nhấn mạnh hiệu quả phòng ngừa của các biện pháp bảo vệ cá nhân

Cục trưởng Cục Phòng chống dịch bệnh thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Thôi Cương nhấn mạnh kinh nghiệm của nước này cho thấy đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tuân thủ giãn cách xã hội là những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 20/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 20/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Thôi Cương, mặc dù hiện nay vaccine ngừa COVID-19 trước hết sẽ chỉ được cung cấp cho một số bộ phận người dân có nguy cơ mắc bệnh, nhưng những người khác không cần lo lắng. Quan chức Trung Quốc nêu rõ có rất nhiều công cụ hữu hiệu để phòng chống dịch, chẳng hạn đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giãn cách xã hội và sát khuẩn tay. Tất cả các phương pháp này trong quá trình ngăn chặn dịch đã được chứng minh là rất hiệu quả, vì vậy mọi người cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 19/12 thông báo đang bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người có nguy cơ mắc bệnh, song chưa nêu cụ thể số lượng người sẽ được tiêm chủng, thời điểm tiêm cũng như loại vacine...

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết tình hình dịch tễ ở nước này nhìn chung ổn định, mối đe dọa chính đối với nhà chức trách hiện nay là xác suất virus SARS-CoV-2 du nhập từ nước ngoài.

Theo trang thống kê worldmeters, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 86.852 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong.

Thanh Hương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-nhan-manh-hieu-qua-phong-ngua-cua-cac-bien-phap-bao-ve-ca-nhan-20201221094824645.htm