Trung Quốc nhân bản chó nghiệp vụ để rút ngắn thời gian huấn luyện

Với các lực lượng an ninh, việc chọn lựa và huấn luyện thành công những chú chó nghiệp vụ luôn tốn nhiều thời gian và công sức.

Nâng tầm ảnh hưởng tại Lục địa già

Kunxun có thể phục vụ trong lực lượng cảnh sát ngay từ 10 tháng tuổi.

Kunxun có thể phục vụ trong lực lượng cảnh sát ngay từ 10 tháng tuổi.

Lý do chính là bởi mỗi chú chó đều có kỹ năng và tính cách khác hẳn nhau, khiến các chuyên gia huấn luyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc nắm bắt và đưa ra những phương án huấn luyện cụ thể. Để giải quyết điều này, Trung Quốc mới đây đã đưa ra giải pháp khá độc đáo: Nhân bản những chú cảnh khuyển tốt nhất mà cảnh sát nước này có được.

Theo China Daily, Viện nghiên cứu sinh học Bắc Kinh và Đại học Nông nghiệp Vân Nam đã nhân bản thành công và đang chuyển sang giai đoạn huấn luyện đối với một chú chó thuộc giống sói Côn Minh 2 tháng tuổi. Chú chó có tên Kunxun này là “bản sao” của Huahuangma, chú chó nghiệp vụ nổi tiếng nhất Trung Quốc (hiện đang 7 tuổi) vốn đã tham gia phá rất nhiều vụ án khó. Do đó, Kunxun được kỳ vọng sẽ có khả năng học các hoạt động nghiệp vụ một cách nhanh chóng và tốt nhất.

Để nhân bản Kunxun, các nhà nghiên cứu đã lấy một số tế bào soma từ da của chó “nguyên bản”, sau đó tạo ra một phôi vô tính và cấy vào tử cung của một chú chó giống Beagle. Tới ngày 19-12-2018, Kunxun đã ra đời. Theo nhà nghiên cứu Wan Jiusheng, Kunxun với 99% ADN giống hệt với Huahuangma, đã ngay lập tức thể hiện những phẩm chất tốt nhất của một chú chó cảnh sát, như đánh hơi và nhiều kỹ năng cần thiết khác.

Chú chó “nguyên bản” Huahuangma.

Theo lịch trình, Kunxun có thể tham gia hoạt động nghiệp vụ ngay khi đạt 10 tháng tuổi (đã bao gồm thời gian huấn luyện). Nếu không gặp rắc rối gì, Trung Quốc có thể “sản xuất hàng loạt” chú chó nhân bản như vậy trong vòng 10 năm tới. Thậm chí, việc thành lập một ngân hàng tế bào để phục vụ mục đích này cũng sẽ được xem xét.

Dĩ nhiên, hướng tiếp cận mang màu sắc viễn tưởng này cũng vấp phải nhiều vấn đề cần giải quyết. Trước hết, không phải ai cũng hài lòng với ý tưởng về một chú chó được sao chép nguyên bản. Ngoài ra, nếu có rủi ro nào về di truyền, nó sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ lực lượng cảnh khuyển... Chính vì điều này, một số chuyên gia cho rằng, lực lượng cảnh sát có thể chưa sẵn sàng đón nhận sản phẩm công nghệ nhân bản này.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/930465/-trung-quoc-nhan-ban-cho-nghiep-vu-de-rut-ngan-thoi-gian-huan-luyen