Trung Quốc: Người trẻ từ bỏ đô thị, về quê sinh sống và lập nghiệp

Nhiều người trẻ Trung Quốc có quyết định táo bạo khi từ bỏ công việc ở thành thị để về quê sinh sống và lập nghiệp.

Nhiều nam thanh niên Trung Quốc quyết định từ bỏ công việc ở những thành phố đông đúc để quay trở lại quê nhà. Họ bắt đầu cuộc sống ở miền quê, gây dựng kinh doanh và học cách cân bằng cuộc sống.

“Tôi không thuộc về đô thị. Tôi cảm thấy mình bị xa lánh. Tôi đứng trên đường phố và nhìn những người lạ đi ngang qua sau đó tự hỏi "Đâu là nơi tôi thuộc về?", anh Wang Rukun, một người từng làm việc ở thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc, nhưng nay là chủ một công ty chuyên sản xuất quan tài chia sẻ.

Nhiều người Trung Quốc muốn tìm kiếm một công việc tại các thành phố lớn đông dân cư, nhưng cũng không ít người tìm cách quay trở vê quê hương sinh sống và lập nghiệp. Quyết định từ bỏ thành thị phồn hoa để về quê sinh sống được cho nhằm cân bắng chất lượng cuộc sống cá nhân giữa thời hiện đại.

“Tôi không có ngày nghỉ khi còn làm việc ở Thanh Đảo. Tôi chỉ được nghỉ phép khi không nhận lương vào ngày đó, chứ họ không hề nhắc tới những ngày tôi phải làm tăng ca. Đôi khi tôi còn phải làm thâu đêm. Đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn”, anh Wang nhớ lại.

Hiện công ty sản xuất quan tài của anh Wang đang là doanh nghiệp lớn nhất trong vùng.

“Nơi tôi sinh sống có rất nhiều cây hông. Đây chính là nguồn nguyên liệu tuyệt vời để sản xuất quan tài và chúng tôi đã hợp tác với một vài người thợ mộc để tạo thành dây chuyền sản xuất”, anh Wang cho biết.

“Tôi từng học y khoa. Tôi hái hoa quả theo những thao tác giải phẫu từng được học” là đoạn quảng cáo trên live stream của hai người đàn ông chuyên bán hoa quả trồng ở tỉnh Hải Nam của Trung Quốc.

Hai người bạn học cùng trường đã bắt tay nhau làm kinh doanh online cách đây 6 năm.

“Một người bạn trong lớp chúng tôi đang làm bác sĩ ở thành phố Thượng Hải. Gia đình anh ta phải trả chi phí cho căn hộ anh ấy đang ở. Anh ấy chỉ có một chiếc ô tô không đăng ký và nó không được phép chạy trên đường cao tốc. Do đó, anh ta không còn lựa chọn nào khác là chen chân trên các tuyến tàu điện ngầm đông đúc. Đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn”, một trong hai người đàn ông nói.

Khí hậu ở đảo Hải Nam rất thuận lợi cho hoạt động trồng trọt hoa quả quanh năm. Theo hai "doanh nhân", họ có thể bán được tới 5.000 quả chỉ trong 2 giờ đồng hồ.

“Nhờ tốc độ phát triển nhanh chóng của lĩnh vực bán hàng online mà chúng tôi có thể live stream. Đây cũng là nơi có rất nhiều cơ hội. Chúng tôi có thể giúp những người nông dân bán những hoa quả số lượng lớn như quả cam. Tôi live stream ngay tại nơi trồng cây và tới tối thì bán hàng online”, hai người đàn ông nói về câu chuyện kinh doanh của mình.

Dù dịch vụ bán hàng online đang nở rộ ở Trung Quốc, nhưng việc bắt kịp xu thế là không hề dễ dàng.

“Nếu bạn không đưa ra chiến lược quảng cáo rõ ràng theo từng thời điểm, bạn sẽ dễ dàng mất đi chỗ đứng kinh doanh. Chúng tôi đã làm công việc này được 6 năm. Không có nhiều người làm công việc này được lâu như vậy”, người đàn ông nói thêm.

Một số người nghĩ rằng việc từ bỏ công việc ở thành thị là mất đi một cơ hội đầy hứa hẹn. Nhưng những người chọn con đường trở về quê lập nghiệp lại có suy nghĩ khác khi cho rằng mình được nhiều hơn mất.

“Tôi đã 30 tuổi. Tôi phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Nếu bố mẹ tôi bị ốm, tôi vẫn có đủ khả năng để lo cho họ. Tôi không biết đây có phải là lựa chọn đúng đắn hay không, nhưng nếu muốn có được một thứ gì thì bạn phải hy sinh cái khác. Bạn không nên lo lắng về việc chuyện quay trở lại là đúng hay sai, mà khi bạn trở lại quê hương, bạn cần phải nỗ lực hơn”, anh Wang tâm sự.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tam-su-cua-nguoi-tre-tu-bo-do-thi-ve-que-sinh-song-va-lap-nghiep-259627.html