Trung Quốc: Người trẻ sẽ đóng vai trò tích cực trong tương lai chung

Các quan chức và chuyên gia đã tham dự hội nghị thanh niên toàn cầu vào cuối tuần qua tại tỉnh Sơn Đông. Qua đó nêu bật vai trò của thanh niên trên toàn thế giới trong việc giải quyết vô số thách thức mới mà nhân loại phải đối mặt, xây dựng một cộng đồng toàn cầu phát triển với một tương lai chung.

Hội nghị Thanh niên Toàn cầu được tổ chức tại Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Hội nghị Thanh niên Toàn cầu được tổ chức tại Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: China Daily)

Tập trung vào vai trò của thanh niên trong việc dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế khu vực, hội nghị kéo dài hai ngày do các nhà tổ chức bao gồm chính quyền tỉnh Sơn Đông và Hiệp hội Hữu nghị với nước ngoài của Nhân dân Trung Quốc. Trong đó, bao gồm một loạt các chủ đề như đổi mới và khởi nghiệp, bảo tồn sinh thái, tài chính xanh và công nghệ xanh, và hợp tác quốc tế vì một tương lai bền vững. Những người tham dự đều là những người trẻ tuổi từ hơn 40 quốc gia và khu vực đã tụ tập để chia sẻ quan điểm của mình.

Erik Solheim, cựu giám đốc điều hành của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, đã khuyến khích những người trẻ tuổi trong thế kỷ 21 sử dụng trí tuệ, lòng nhân ái và lòng dũng cảm - ba phẩm chất đạo đức do Khổng Tử chủ trương - để giải quyết các cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu, hủy hoại môi trường và ô nhiễm. Ông nói: “Thanh niên có thể đóng góp bằng nhiều cách như khởi nghiệp xanh, nghiên cứu vấn đề môi trường, và họ có thể trở thành một công dân xanh trong đời sống của mình”.

Người trẻ giữ một vai trò trong việc dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế khu vực. (Ảnh minh họa: Internet)

Để khuyến khích nhiều người hơn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, một trung tâm hợp tác giữa Trung Quốc và các quốc đảo Thái Bình Dương về biến đổi khí hậu đã được thành lập tại Sơn Đông vào tháng trước. Trung tâm thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa Sơn Đông và các quốc gia tương tự trong biến đổi khí hậu và trong các lĩnh vực khác thông qua các hoạt động đào tạo, trao đổi và học thuật. Để thu hút nhiều người trẻ hơn, Sơn Đông sẽ cấp học bổng cho sinh viên từ các quốc gia có thành tích trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Lý Cán Kiệt - Bí thư Thành ủy Sơn Đông, hoan nghênh những người trẻ tuổi trên khắp thế giới chia sẻ suy nghĩ của họ trong nhiều lĩnh vực hơn, bao gồm đổi mới khoa học, hợp tác thương mại, trao đổi văn hóa, phát triển xanh và quản lý xã hội.

Tỉnh đã công bố 10 dự án trong hội nghị nhằm tạo ra một nền tảng hỗ trợ cho thanh niên trên toàn thế giới tìm thấy tiếng nói của mình, phát huy trí tuệ và phát huy tài năng của họ. Trong đó bao gồm một cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và sản xuất giữa Trung Quốc và Hiệp hội Đông Nam Các quốc gia Châu Á. Theo Sở Giáo dục tỉnh Sơn Đông, đến nay, 47 trường dạy nghề ở Sơn Đông đã thành lập 16 cơ sở ở 9 quốc gia liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) sẽ cấp học bổng cho sinh viên từ các quốc gia có thành tích trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. (Ảnh minh họa: Internet)

Sebastian Valcic (người Đức, 34 tuổi), đã làm việc trong bộ phận xúc tiến đầu tư của Khu đổi mới Tế Nam trong hơn 5 năm cho biết: “Những dự án này hoạt động như một nền tảng truyền thông, nhiều người trẻ trên khắp thế giới sẽ tìm hiểu thêm về Sơn Đông và Trung Quốc”.

Chủ tịch Kiribati Taneti Maamau cho biết trong một video phát biểu trước hội nghị rằng ông được khuyến khích bởi cách dự án này cung cấp một không gian để trao quyền cho những người trẻ tuổi để họ có thể thực hiện sứ mệnh của thời đại chúng ta và góp phần xây dựng một tương lai hòa nhập, kiên cường và bền vững.

Theo China Daily

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/trung-quoc-nguoi-tre-se-dong-vai-tro-tich-cuc-trong-tuong-lai-chung-41963/