Trung Quốc ngừng trao đổi quốc phòng với Mỹ

Trung Quốc triệu tập đại sứ Mỹ và hoãn cuộc đối thoại quân sự song phương để phản đối quyết định cấm vận của Nhà Trắng.

Nga đã bán hệ thống tên lửa S-400 cho Trung Quốc năm 2018 - Ảnh: Reuters

Chính quyền Bắc Kinh hôm qua có nhiều động thái phản ứng dữ dội sau khi Mỹ tuyên bố cấm vận Cơ quan Phát triển thiết bị Trung Quốc (EDD) và Giám đốc Lý Thượng Phúc vì các thỏa thuận mua khí tài quân sự từ Nga. EDD là cơ quan trực thuộc Quân ủy Trung ương và chịu trách nhiệm về mặt vũ khí, trang thiết bị quân sự cho quân đội nước này. Theo Reuters ngày 23.9, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ Terry Branstad để nhấn mạnh “quan điểm cứng rắn” của nước này về vụ việc nhưng không công bố rõ chi tiết.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố triệu hồi Phó đô đốc hải quân Thẩm Kim Long đang thăm Mỹ, đồng thời hoãn cuộc đối thoại quốc phòng song phương dự kiến kéo dài từ 25 - 27.9 tại Washington D.C. Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh có quyền áp dụng các biện pháp trả đũa tiếp theo tùy diễn biến tình hình. Đài CCTV dẫn lời phát ngôn viên Ngô Khiêm tuyên bố thương vụ mua chiến đấu cơ và hệ thống tên lửa phòng không của Nga là sự hợp tác thông thường giữa hai quốc gia có chủ quyền và Mỹ “không có quyền can thiệp”.

[VIDEO] Trung Quốc hủy đàm phán thương mại với Mỹ

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với EDD và tướng Lý Thượng Phúc do thực hiện “nhiều khoản giao dịch đáng kể” với Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga. Các thương vụ được đề cập bao gồm thỏa thuận mua 10 tiêm kích Su-35 vào năm 2017 và hệ thống tên lửa phòng không S-400 vào năm 2018. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua tiết lộ Trung Quốc bị cấm vận vì vi phạm đạo luật trừng phạt Nga về nghi án can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 cũng như liên quan đến vấn đề Ukraine và Syria. “Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới ngoài Nga đang sở hữu cùng lúc cả Su-35 và S-400”, quan chức này nói với Reuters.

Về phần mình, Nga cũng chỉ trích việc Mỹ cấm vận hoặc đe dọa trừng phạt các đối tác mua sắm khí tài của nước này. Sputnik dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Washington cạnh tranh không công bằng và muốn ép Moscow ra khỏi thị trường vũ khí toàn cầu. “Đây là sự cạnh tranh không công bằng, không trung thực, một âm mưu sử dụng các biện pháp phi thị trường đi ngược lại tiêu chuẩn và nguyên tắc thương mại quốc tế, nhằm buộc đối thủ chính của các hãng sản xuất Mỹ rời khỏi thị trường”, ông Peskov tuyên bố. Phát ngôn viên này còn gọi việc áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ là “hành động thù địch” nhưng không cho biết Nga sẽ đáp trả thế nào.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-ngung-trao-doi-quoc-phong-voi-my-1006811.html