Trung Quốc ngừng sử dụng dòng Boeing 737 MAX sau vụ rơi máy bay Ethiopia

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) ngày 11-3 đã yêu cầu các hãng hàng không nước này ngừng sử dụng dòng máy bay Boeing 737 MAX sau tai nạn máy bay thảm khốc tại Ethiopia hôm 10-3 vừa qua.

CAAC cho biết sẽ liên lạc với tập đoàn Boeing và Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ để đánh giá các vấn đề về an toàn bay trước khi cho phép các hãng hàng không nước này sử dụng lại dòng Boeing 737 MAX.

Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không quốc tế Trung Quốc (Air China). (Ảnh: Reuters)

Một chiếc Boeing 737 MAX 8 của Hãng hàng không quốc tế Trung Quốc (Air China). (Ảnh: Reuters)

Theo tờ Caijing, các chuyến bay dự kiến sử dụng dòng 737 MAX 8 tại Trung Quốc sẽ được thay thế bằng máy bay thế hệ cũ hơn Boeing 737-800.

Các hãng hàng không Trung Quốc hiện có 96 máy bay phản lực MAX 737 đang hoạt động, Reuters dẫn nguồn tin từ Weibo cho biết.

Yêu cầu ngừng sử dụng dòng Boeing 737 MAX được đưa ra sau khi một chiếc máy bay Boeing 737 MAX của hãng hàng không quốc gia Ethiopia ngày 10-3 bất ngờ lao xuống đất chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Addis Ababa khiến 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Điều tra ban đầu cho thấy trên máy bay có các hành khách mang quốc tịch của 36 nước khác nhau, trong đó có 8 hành khách người Trung Quốc.

Thảm kịch xảy ra chỉ 4 tháng sau khi chiếc máy bay cùng dòng Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT 610 của hãng hàng không giá rẻ Lion Air của Indonesia hôm 29-10-2018 cũng đã lao xuống biển Java khiến tổng cộng 189 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Máy bay của Indonesia cũng bị rơi chỉ 13 phút sau khi máy bay cất cánh.

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/trung-quoc-ngung-su-dung-dong-boeing-737-max-sau-vu-roi-may-bay-ethiopia-536053/