Trung Quốc ngừng hợp tác với Liên đoàn bóng rổ Mỹ vì vấn đề Hồng Kông

Tất cả các đối tác Trung Quốc chính thức của Liên đoàn bóng rổ Mỹ (NBA) đã tuyên bố dừng hợp tác với hiệp hội này sau sự kiện quản lý của một câu lạc bộ thuộc NBA cuối tuần qua đăng tweet ủng hộ biểu tình Hồng Kông.

Một công nhân gỡ quảng cáo của NBA ở Thượng Hải hôm 9.10 - Ảnh: CNN

Một công nhân gỡ quảng cáo của NBA ở Thượng Hải hôm 9.10 - Ảnh: CNN

Theo CNN Business, 11 công ty 100% vốn Trung Quốc - đối tác chính thức của NBA, thông qua các bình luận trên mạng xã hội hay những tuyên bố trên website chính thức, đã thông báo tạm dừng hợp tác kinh doanh với NBA.

CTrip – trang web du lịch lớn nhất Trung Quốc, hôm 8.10 cho biết họ “đã loại tất cả các vé và các sản phẩm du lịch liên quan tới NBA” ra khỏi nền tảng trực tuyến. Mengnui Dairy – một trong nhà sản xuất sữa hàng đầu Trung Quốc cũng đã tuyên bố đình chỉ “tất cả hợp tác thương mại với NBA”.

Chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh Dicos của Trung Quốc cũng thông báo họ có kế hoạch đình chỉ “tất cả các hoạt động tiếp thị và quan hệ công chúng” với NBA. Trong khi đó, thương hiệu chăm sóc da Wzun cho biết họ sẽ “chấm dứt tất cả hợp tác với NBA”.

Cơn bão tẩy chay NBA từ các doanh nghiệp Trung Quốc bùng phát từ cuối tuần qua khi Tổng giám đốc của CLB Houston Rockets, ông Daryl Morey đăng tải trên mạng xã hội Twitter bình luận ủng hộ các cuộc biểu tình tại Hồng Kông: “Đấu tranh vì tự do, ủng hộ Hồng Kông”. Bài đăng này sau đó đã bị xóa.

Hôm thứ hai (7.10), lãnh đạo NBA Adam Silver cũng vấp vào cuộc tranh cãi liên quan tới bình luận trên Twitter của ông Morey. Trả lời phỏng vấn với hãng tin Kyodo (Nhật Bản), ông Silver bày tỏ sự ủng hộ với ông Morey “về khả năng thực thi quyền tự do ngôn luận”.

Trong tuyên bố một ngày sau đó (8.10), ông Silver khẳng định NBA không thể quy định “các vận động viên, nhân viên và các ông chủ đội bóng” được nói những gì, và nhấn mạnh rằng giải đấu bóng rổ của liên đoàn này đã được thúc đẩy bởi “nhiều thứ hơn là tăng trưởng kinh doanh”.

“Không thể tránh khỏi rằng mọi người trên thế giới – bao gồm từ Mỹ và Trung Quốc – sẽ có những quan điểm khác nhau về những vấn đề khác nhau. NBA không có vai trò của trong việc phân xử những khác biệt này”, ông Silver nói.

Hiện thị trường Trung Quốc đang đóng góp 10% doanh thu hàng năm của NBA và có thể tăng lên 20% vào năm 2030. Tuy nhiên, phản ứng trên của người đứng đầu NBA đã làm bùng phát thêm sự giận dữ tại Trung Quốc. Một số đối tác của NBA trong vài ngày qua đã tuyên bố rằng “chủ quyền của Trung Quốc đối với Hồng Kông không phải thứ để thương lượng” và không chấp nhận với cách xử lý của NBA.

Changhong Electric – tập đoàn đồ gia dụng lớn và là đối tác chính thức của NBA, hôm thứ 7.10 bày tỏ “sự phẫn nộ mạnh mẽ với thái độ thờ ơ của ông Morey và việc ông này từ chối xin lỗi”. Trong khi, hãng giầy thể thao hàng đầu Trung Quốc Anta cũng tuyên bố rằng họ “kiên quyết phản đối và chống lại tất cả hành động làm tổn hại cho lợi ích của đất nước”.

Hai đối tác khác của NBA, trong đó có Dongfeng Nissan (công ty sản xuất ôtô liên doanh giữa Tập đoàn Nissan Nhật Bản và Dongfeng Motor Trung Quốc) đã thông báo rằng sẽ đình chỉ tất cả mối quan hệ với NBA tại Trung Quốc.

Các công ty khác rút quan hệ đối tác chính thức với NBA còn có: Migu (công ty con của China Mobile), thương hiệu thực phẩm và đồ uống Master Kong, công ty cho thuê xe eHi Car Services, nhà sản xuất đồ gia dụng Meiling và công ty tài chính Xiaoying Technology.

Luckin Coffee (LK), chuỗi đồ uống có trụ sở tại Thượng Hải, hôm 8.10 cho biết sẽ “đình chỉ mọi sự hợp tác” với NBA. Hãng sản xuất điện thoại thông minh Vivo cũng lên tiếng chỉ trích “những bình luận sai lầm” của người quản lý CLB Houston Rockets Daryl Morey, “cũng như thái độ thờ ơ của NBA trước hành vi như vậy”.

“Vivo luôn luôn khẳng định nguyên tắc rằng lợi ích quốc gia phải được đặt lên trên tất cả những thứ khác và kiên quyết phản đối bất kỳ bình luận và hành vi tạo nên thách thức đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Bắt đầu từ hôm nay, 8.10, Vivo sẽ đình chỉ tất cả hợp tác với NBA”, Công ty Vivo tuyên bố.

Tập đoàn công nghệ Tencent (TCEHY), đối tác kỹ thuật số độc quyền của NBA tại Trung Quốc, hôm thứ 8.10 cũng nói rằng họ sẽ không tiếp tục truyền trực tiếp các trận đấu trước mùa giải của NBA tại Trung Quốc sau một động thái tương tự từ CCTV - Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Ngân hàng Phát triển Shanghai Pudong và hãng giầy thể thao Li Ning cũng cho biết họ sẽ ngừng hợp tác với NBA.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Trung Quốc trước đây đã từng tài trợ cho một số hoạt động của NBA cũng tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với liên đoàn này.

Hoàng Vũ (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-ngung-hop-tac-voi-lien-doan-bong-ro-my-vi-van-de-hong-kong-123183.html