Trung Quốc ngang nhiên cử tàu gián điệp dòm ngó Mỹ tập trận

Một tàu gián điệp Trung Quốc đang giám sát cuộc tập trận Cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2018) của Mỹ ngoài khơi bờ biển Hawaii sau khi không được mời tham gia sự kiện này.

Một tàu gián điệp của Trung Quốc đang bám sát cuộc tập trận RIMPAC 2018 của Mỹ.

Người phát ngôn của hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đại úy Charlie Brown xác nhận rằng, tàu do thám công nghệ cao (AGI) của Hải quân Trung Quốc đã hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế kể từ ngày 11.7.

Theo USNI News, Trung Quốc đã cử tàu do thám công nghệ cao lớp Dongdiao tới do thám cuộc tập trận của Mỹ. "Chúng tôi hy vọng con tàu sẽ ở bên ngoài lãnh hải của Mỹ và không phá hoại cuộc tập trận RIMPAC đang diễn ra. Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ các thông tin quan trọng của chúng tôi. Sự hiện diện của con tàu ngày không ảnh hưởng đến cuộc tập trận", ông Brown nói.

Tuy nhiên, sự hiện diện của tàu gián điệp Trung Quốc khiến Đại tá Hải quân Chile Pablo Nieman khó chịu. Ông bình luận: "Thật sự thất vọng khi sự hiện diện của một con tàu không liên quan đến cuộc tập trận có thể làm gián đoạn các bài tập".

Trước đó, Trung Quốc từng được mời tham gia tập trận RIMPAC vào năm 2014 và 2016. Năm nay, hơn 47 tàu chiến, 5 tàu ngầm các loại và trên 200 máy bay chiến đấu cũng như 25.000 quân nhân đến từ 26 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới RIMPAC 2018.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/trung-quoc-ngang-nhien-cu-tau-gian-diep-dom-ngo-my-tap-tran-895578.html