Trung Quốc ngăn dịch cúm heo châu Phi lây lan

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết đã tiêu hủy 38.000 con heo để ngăn dịch cúm heo châu Phi lây lan ở nước này, sau khi xác nhận phát hiện 5 ca nhiễm cúm heo ở 5 tỉnh chỉ trong vòng 1 tháng.

Trung Quốc tiêu hủy lợn bệnh sau khi có báo cáo về dịch sốt lợn châu Phi đầu tiên ở nước này. Ảnh: SCMP. COM

Trung Quốc tiêu hủy lợn bệnh sau khi có báo cáo về dịch sốt lợn châu Phi đầu tiên ở nước này. Ảnh: SCMP. COM

Trong số đó, có hơn 37.200 con heo bị tiêu hủy ở các tỉnh Liêu Ninh, Hà Nam, Giang Tô, Chiết Giang và số còn lại bị tiêu hủy ở tỉnh An Huy. Cơ quan chức năng của Trung Quốc đang điều tra về con đường lây lan của dịch bệnh trong lúc kiểm tra các trang trại tư nhân trên toàn quốc và bồi thường các tổn thất cho người chăn nuôi để nông dân không giấu bệnh.

Hiện chưa có loại vaccine nào để ngừa căn bệnh này cho heo. Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) cảnh báo tốc độ lây lan về mặt địa lý của dịch cúm heo châu Phi tại Trung Quốc đang dấy lên lo ngại nguy cơ dịch bệnh này sẽ vượt biên sang Đông Nam Á hoặc bán đảo Triều Tiên.

PHƯƠNG NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trung-quoc-ngan-dich-cum-heo-chau-phi-lay-lan-543209.html