Trung Quốc ngạc nhiên trước vai trò mới của tiểu liên PPSh-41 trong Quân đội Việt Nam

Trang Sina của Trung Quốc vừa đăng tải chùm ảnh về hoạt động huấn luyện chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có một chi tiết đặc sắc liên quan tới súng tiểu liên PPSh-41.

 PPSh-41 (Súng tiểu liên Shpangin kiểu 1941) được Georgi Shpagin phát triển từ năm 1940, nó được chấp nhận đưa vào trang bị từ năm 1941 và là súng tiểu liên tiêu chuẩn của Hồng quân Xô Viết trong thế chiến thứ hai.

PPSh-41 (Súng tiểu liên Shpangin kiểu 1941) được Georgi Shpagin phát triển từ năm 1940, nó được chấp nhận đưa vào trang bị từ năm 1941 và là súng tiểu liên tiêu chuẩn của Hồng quân Xô Viết trong thế chiến thứ hai.

Trong giai đoạn 5 năm, trên 5 triệu khẩu PPSh-41 đã được sản xuất để phục vụ trong Quân đội Liên Xô và viện trợ cho các nước đồng minh trên khắp thế giới.

Tại Việt Nam, súng PPSh-41 còn được gọi bằng cái tên tiểu liên K-50, do phần lớn loại súng này ở Việt Nam là phiên bản K-50 được Trung Quốc sản xuất.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội Việt Minh được trang bị một lượng rất nhỏ K-50 nhưng loại súng này đã trở nên phổ biến hơn trong những năm đầu của cuộc Kháng chiến chống Mỹ đến khi bị AK-47 thay thế vào năm 1964.

Tưởng như Việt Nam không còn sử dụng một khẩu tiểu liên PPSh-41 nào nữa nhưng thật ngạc nhiên khi vào lễ duyệt binh chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì loại súng này lại được mang ra khỏi kho lưu trữ.

Càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng Việt Nam không chỉ sử dụng PPSh-41 cho hoạt động nghi lễ mà còn triển khai nó trong huấn luyện tác chiến, điều này khiến trang Sina của Trung Quốc tỏ ra đặc biệt thích thú.

Trang Sina của Trung Quốc cho biết tiểu liên PPSh-41 hiện đang được sử dụng để huấn luyện lính pháo binh Việt Nam trong bài thực hành bắn trên sa bàn.

Sa bàn là nơi bố trí rất nhiều mục tiêu giả định khác nhau từ lô cốt, hầm hào, ụ súng cho tới bãi mìn... và yêu cầu người lính pháo binh phải có phương án tiêu diệt.

Sĩ quan huấn luyện sẽ đưa ra nhiều dữ liệu khác nhau về mục tiêu giả định và sẽ tiến hành điều chỉnh sau mỗi lần bắn nhằm mục đích gia tăng cường độ phức tạp.

Quân đội nhân dân Việt Nam đã biến khẩu tiểu liên PPSh-41 thành một công cụ hỗ trợ cho việc huấn luyện pháo thủ tân binh thực hành bắn tiêu diệt mục tiêu trên sa bàn.

Ở đây các chiến sĩ mới sẽ phải tính toán vị trí bắn súng cũng như khoảng cách dựa trên những dữ liệu được cung cấp bởi chỉ huy để đi tới các thông số chính xác.

Súng tiểu liên PPSh-41 giờ đây đã trở thành một "khẩu pháo" bắn thẳng và những tân binh này đang điều chỉnh nó thông qua tay quay của giá súng trước khi bắn.

Phương pháp huấn luyện trên được trang Sina cho rằng rất độc đáo, giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời trang bị cho tân binh những kỹ năng cần thiết để vận hành khẩu pháo.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-trung-quoc-ngac-nhien-truoc-vai-tro-moi-cua-tieu-lien-ppsh41-trong-quan-doi-viet-nam/780282.antd