Trung Quốc: Nga chỉ có thể mua 6 chiếc Su-57 mỗi năm?

Tham vọng chế tạo 76 tiêm kích tàng hình Su-57 mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông báo đã bị phía Trung Quốc tỏ ra hoài nghi về tính khả thi.

Mới đây vào hôm 14/5, trong chuyến thăm Trung tâm thử nghiệm bay số 929 của Quân đội Nga đặt tại Akhtubinsk, Tổng thống Putin đã thông báo kế hoạch mua sắm 76 tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 giai đoạn từ nay cho tới năm 2027.

Theo ước tính Bộ Quốc phòng Nga sẽ phải chi ra 170 tỷ Rub (2,63 tỷ USD) cho lô máy bay chiến đấu đầu tiên (16 chiếc). Trong trường hợp này, giá tối đa của một chiếc Su-57 sẽ là 164 triệu USD. Tuy nhiên do đặt hàng số lượng lớn mà mức giá sẽ giảm đi 20%.

Mặc dù vậy, được biết hiện tại máy bay chiến đấu Su-57 vẫn chưa có động cơ giai đoạn hai izdeliye 30 và nếu sử dụng động cơ này thay cho AL-41F1S như hiện nay thì giá thành của một tiêm kích Su-57 có thể sẽ tăng lên đáng kể.

Giá thành từng chiếc Su-57 sản xuất loạt với động cơ Izdeliye 30 vẫn chưa được công bố cụ thể

Giá thành từng chiếc Su-57 sản xuất loạt với động cơ Izdeliye 30 vẫn chưa được công bố cụ thể

Tạp chí tin tức Trung Quốc Now News cho rằng việc mua 76 tiêm kích Su-57 mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói vài ngày trước sẽ phá hỏng ngân sách nước này. Theo tính toán của các chuyên gia, mức tối đa mà ngân sách quốc phòng Nga có thể chi trả chỉ là 6 chiếc Su-57 mỗi năm.

"Nếu Nga cũng như Mỹ chỉ dành 1% ngân sách quốc phòng để mua máy bay chiến đấu Su-57 thì với số tiền đó, họ chỉ có thể trang bị được hàng năm tối đa là 6 chiếc" tờ báo Trung Quốc kết luận.

Cần lưu ý thêm rằng trong năm 2018 số lượng máy bay chiến đấu mà Không quân Nga nhận vào trang bị đã quay về mức năm 2013 do vướng phải những khó khăn về tài chính liên quan đến các lệnh cấm vận được phương Tây áp đặt trước đó.

Kế hoạch mua 76 chiếc Su-57 của Nga theo Trung Quốc thì khó thành hiện thực

Nếu căn cứ theo thông tin được tờ tạp chí Trung Quốc đưa ra thì trong trường hợp không có gì thay đổi, tức là quá trình sản xuất hàng loạt Su-57 tiến hành trôi chảy từ năm 2020 thì tới năm 2027 Không quân Nga sẽ có 48 máy bay loại này.

Tuy nhiên còn một vấn đề khác mà tờ báo Trung Quốc chưa tính tới đó là nhiều khả năng Nga sẽ thực hiện chiến lược xuất khẩu sớm Su-57 cho các đồng minh thân thiết để lấy nguồn tiền nhằm quay vòng sản xuất.

Đây là chiến lược đã được Moskva thực hiện từ nhiều năm qua, nếu thành công trong công tác tiếp thị đối với tiêm kích tàng hình Su-57 thì có thể kế hoạch của ông Putin sẽ trở thành hiện thực.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-nga-chi-co-the-mua-6-chiec-su-57-moi-nam-3380474/