Trung Quốc nêu lập trường về tham vấn kinh tế và thương mại với Mỹ

Ngày 2-6, Tân Hoa xã cho biết, Văn phòng Thông tin (thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc) đã công bố Sách Trắng nhằm cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ, đồng thời thể hiện lập trường chính sách của Trung Quốc về những cuộc tham vấn này.

Hàng hóa Mỹ nhập khẩu vào Trung Quốc chính thức bị tăng thuế

Sách Trắng nhấn mạnh, để đáp lại bất đồng kinh tế và thương mại do Mỹ đơn phương khởi xướng từ tháng 3-2018, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp mạnh mẽ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và người dân của mình.

Lập trường của Trung Quốc luôn nhất quán và rõ ràng: Hợp tác là đáp ứng lợi ích của hai quốc gia, xung đột chỉ gây tổn hại cho đôi bên. Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Mỹ để tìm ra giải pháp và đạt được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/936666/trung-quoc-neu-lap-truong-ve-tham-van-kinh-te-va-thuong-mai-voi-my