Trung Quốc nêu bật các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới

Trung Quốc sẽ thực thi chiến lược ưu tiên việc làm, mở rộng nhóm thu nhập trung bình, mở cửa các lĩnh vực viễn thông, Internet, giáo dục, đối với các nhà đầu tư nước ngoài một cách có trật tự.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 5/3/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Toàn cảnh Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa XIII tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 5/3/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 5/3, Trung Quốc đã công bố các mục tiêu chính trong dự thảo Đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) về phát triển kinh tế, xã hội đất nước và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035.

Theo bản dự thảo được trình lên tại Kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại, tức Quốc hội - NPC) khóa XIII, Trung Quốc sẽ đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, nỗ lực xây dựng một quốc gia thịnh vượng và quân đội vững mạnh. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng thúc đẩy phát triển xã hội và kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh toàn diện.

Trong lĩnh vực thương mại, Trung Quốc sẽ chủ động xem xét việc gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thúc đẩy việc thực thi Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Trung Quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển của Khu vực Thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương cũng như đẩy nhanh các cuộc đàm phán thương mại tự do giữa Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc.

Dự thảo nêu rõ Trung Quốc sẽ rút ngắn hơn nữa danh sách hạn chế tiếp cận đầu nước ngoài, tăng cường các các quy định về đầu tư ra nước ngoài trong 5 năm tới.

Về kinh tế, Trung Quốc sẽ thực thi chiến lược ưu tiên việc làm, mở rộng nhóm thu nhập trung bình, mở cửa các lĩnh vực viễn thông, Internet, giáo dục, văn hóa, chăm sóc sức khỏe đối với các nhà đầu tư nước ngoài một cách có trật tự.

Bắc Kinh sẽ tăng cường nỗ lực thu hút và tận dụng đầu tư nước ngoài. Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ giảm thuế quan và chi phí giao dịch, tăng cường nhập khẩu các sản phẩm tiêu dùng chất lượng, công nghệ tiên tiến, thiết bị, năng lượng và những nguồn lực quan trọng.

Trong vấn đề an ninh mạng, Trung Quốc sẽ tích cực tham gia thiết lập các quy tắc quốc tế và tiêu chuẩn kỹ thuật về an ninh dữ liệu, đồng tiền số và thuế dữ liệu. Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát đối với nền kinh tế dựa trên nền tảng Internet, chống lại các hành vi độc quyền và cạnh tranh không công bằng, thúc đẩy việc phát triển và nghiên cứu đồng tiền số.

Liên quan vấn đề nông nghiệp, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh công tác thiết lập các nhà kho, cơ sở hậu cần và chuỗi cung ứng lạnh nhằm tăng cường xây dựng khu vực nông thôn.

Phát biểu bên lề Kỳ họp thứ 4, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc Đường Nhân Kiện khẳng định các nỗ lực này nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các nông sản và nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp ở khu vực nông thôn.

Các hạ tầng về nước, điện, đường sá, khí đốt và viễn thông sẽ được nâng cấp. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh thực thi kế hoạch xây dựng nông thôn, đề ra các mục tiêu về cải thiện hạ tầng và các dịch vụ công cơ bản cũng như nâng mức tiêu thụ tại khu vực này.

Ngoài ra, về vấn đề Hong Kong và Macao (Trung Quốc), nước này sẽ thực thi đầy đủ các chính sách "Một nước, hai chế độ" cũng như giữ vững cấp độ tự trị cao cho cả hai đặc khu này./.

Đặng Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-neu-bat-cac-muc-tieu-phat-trien-kinh-texa-hoi-5-nam-toi/698146.vnp