Trung Quốc nêu 3 lý do chưa thể đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ

Mỹ và Trung Quốc đã không đạt được thỏa thuận cụ thể nào sau vòng đàm phán thương mại thứ 11 kéo dài hai ngày tại thủ đô Washington. Đề cập đến kết quả đàm phán, ngày 11-5, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng vẫn còn 3 khác biệt chính trong tiến trình đàm phán giữa Bắc Kinh và Washington.

Trong các bài viết, tờ Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa xã đều cho rằng ngoài việc dỡ bỏ các loại thuế bổ sung, những khác biệt giữa hai bên còn xoay quanh các đòn bẩy thương mại và một văn bản “có tính cân bằng” về một thỏa thuận thương mại. “Trung Quốc sẽ không bao giờ chịu thua trước sức ép tối đa của Mỹ và sẽ không thỏa hiệp về các vấn đề nguyên tắc. Trung Quốc đã tuyên bố rất rõ ràng về việc dỡ bỏ các biện pháp áp thuế bổ sung nhằm khôi phục thương mại song phương bình thường… Trung Quốc đã yêu cầu rất rõ ràng rằng các số liệu thương mại cần phải thực tế; văn bản cần phải cân bằng và thể hiện được các điều khoản có thể chấp nhận được đối với người Trung Quốc, đồng thời không làm ảnh hưởng tới chủ quyền và nhân phẩm của Trung Quốc”, tờ Nhân dân Nhật báo nhấn mạnh.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời Phó thủ tướng Lưu Hạc, đại diện cho phái đoàn Trung Quốc đánh giá vòng đàm phán đã “không đổ vỡ nhưng rất đối lập”. “Những bất đồng nhỏ trong các cuộc đàm phán song phương là bình thường và tất yếu”, Phó thủ tướng Lưu Hạc phát biểu trước báo giới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng nhận định vòng đàm phán thương mại lần thứ 11 giữa hai bên diễn ra “trên tinh thần xây dựng”. Phó thủ tướng Lưu Hạc khẳng định vòng đàm phán thương mại mới giữa hai nước sẽ tiếp tục được nối lại tại Bắc Kinh.

 Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới tham dự vòng đàm phán thương mại thứ 11 tại Washington. Ảnh: AP.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tới tham dự vòng đàm phán thương mại thứ 11 tại Washington. Ảnh: AP.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “hoàn toàn không vội” để hoàn tất một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vì nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải trả mức thuế quan 25% cho Mỹ đối với lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD bắt đầu từ ngày 10-5. “Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc với hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ không một lần nữa tìm cách sửa đổi thỏa thuận”, Tổng thống Donald Trump nêu rõ.

Việc Mỹ và Trung Quốc cho đến nay chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại là “tin xấu” đối với nền kinh tế thế giới. Cuộc chiến thuế quan mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới được Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde coi là “mối đe dọa chính đối với kinh tế thế giới” và IMF đã một lần nữa phải hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2019 xuống còn 3,3%. Mặc dù đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc đã đi tới giai đoạn cuối cùng, song giới phân tích đều nhận định vòng đàm phán then chốt trước vạch đích sẽ là khó khăn nhất bởi những rào cản còn lại trên hành trình này đều mang tính lợi ích cốt lõi và thực sự không dễ vượt qua. Trung Quốc khó có thể dễ dàng chấp nhận những đòi hỏi từ phía Mỹ đối với những thay đổi mang tính hệ thống, như cải tổ cơ cấu kinh tế, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, hạn chế việc tiếp cận thị trường tài chính… bởi những yếu tố này sẽ tạo cho Mỹ ưu thế cạnh tranh lớn hơn trong tương lai, thậm chí có thể phần nào giúp Mỹ “kiểm soát” nền kinh tế Trung Quốc. Trả lời báo giới ngày 11-5, Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc cũng đã bày tỏ sự lạc quan “thận trọng” về việc có thể đạt được một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, đồng thời cho biết có nhiều vấn đề về nguyên tắc mà Trung Quốc sẽ không lùi bước. Có thể thấy lập trường đàm phán quá khác biệt đang cản trở hai bên thu hẹp bất đồng và tiến tới một thỏa thuận, chấm dứt thế “đối đầu” giữa hai cường quốc kinh tế thế giới kéo dài hơn một năm qua.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/trung-quoc-neu-3-ly-do-chua-the-dat-duoc-thoa-thuan-thuong-mai-voi-my-573872