Trung Quốc nâng mức phạt với tội phạm chứng khoán

Ủy ban Giám sát và Quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) thông báo nước này đã sửa đổi Luật Hình sự nhằm gia tăng mức phạt tù đối với các trường hợp phạm tội trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường kỳ hạn, trong đó có hình thức phát hành chứng khoán gian lận và tung tin lừa đảo.

Theo đó, mức phạt tù cao nhất đối với các trường hợp phát hành chứng khoán gian lận tăng thêm 5 năm, lên 15 năm. Mức phạt tù cao nhất đối với các trường hợp tung tin lừa đảo tăng từ 3 năm lên 10 năm.

Những quy định sửa đổi còn gia tăng các mức phạt đối với cổ đông đa số và tổ chức trung gian, chẳng hạn như các tổ chức bảo lãnh đóng vai trò “người gác cổng” trong những hoạt động phát hành chứng khoán. Những hành vi như xúi giục phát hành gian lận và che giấu các vấn đề liên quan cũng sẽ được coi là hoạt động phạm tội.

VIỆT LÊ

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trung-quoc-nang-muc-phat-voi-toi-pham-chung-khoan-705543.html