Trung Quốc muốn thay thế Hệ thống định vị GPS của Mỹ

Theo thông tin từ Văn phòng quản lý hệ thống vệ tinh định vị Trung Quốc, nhằm tăng cường mật độ phổ cập mạng lưới định vị toàn cầu của Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu, năm 2019 nước này sẽ phóng khoảng 8 đến 10 vệ tinh định vị Bắc Đẩu lên không gian. Mặc dù phát triển sau nhưng Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu của Trung Quốc được cho là đang cạnh tranh mạnh mẽ với Hệ thống định vị GPS của Mỹ.

Với việc phóng lên quỹ đạo không gian từ 8 đến 10 vệ tinh định vị Bắc Đẩu trong năm nay, Trung Quốc sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu phóng lên quỹ đạo 27 vệ tinh nằm ở Quỹ đạo trái đất tầm trung. Đây được coi là phần quan trọng trong kế hoạch phát triển Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu 3 của nước này. Từ năm 2018, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu 3 với tham vọng cung cấp dịch vụ định vị trên phạm vi toàn cầu. Dự kiến, khi hệ thống này hoàn thiện vào năm 2020, Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu 3 sẽ bao gồm 35 vệ tinh cung cấp dịch vụ định vị chuẩn xác trong phạm vi 10m trên toàn thế giới, còn ở ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương là trong phạm vi 5m. Để đạt được độ chuẩn xác như vậy, ngoài việc sử dụng Quỹ đạo trái đất tầm trung (MEO) như các hệ thống vệ tinh định vị khác, Bắc Đẩu còn sử dụng Quỹ đạo địa tĩnh (GEO) và Quỹ đạo đồng bộ trái đất nghiêng (IGSO) giúp tăng khả năng các thiết bị thu nhìn thấy vệ tinh.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/trung-quoc-muon-thay-the-he-thong-dinh-vi-gps-cua-my