Trung Quốc muốn quan hệ thương mại bình đẳng cùng có lợi với Mỹ

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn mới đây cho biết các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phải bình đẳng cùng có lợi, và hy vọng hai nước có thể giải quyết những bất đồng thông qua đàm phán.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào tuần sau khi quan hệ thương mại song phương đang cực kỳ căng thẳng.

"Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể có những nỗ lực chung nhằm giải quyết những bất đồng và tìm phương hướng hợp tác", ông Vương nói trong một cuộc họp báo.

Quan chức hai bên đều đang giữ liên lạc chặt chẽ, ông nói thêm.

Washington mong muốn Bắc Kinh cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và chính sách bảo vệ sở hữu trí tuệ với các doanh nghiệp Mỹ, cũng như giảm thiểu thâm hụt cán cân thương mại giữa hai nước. Ông Trump đã áp thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhằm tạo áp lực với Bắc Kinh.

Dự kiến mức thuế này sẽ tăng từ 10% lên 25% vào ngày 1/1 tới. Ông Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế nốt 267 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc còn lại nếu Bắc Kinh không nhượng bộ.

Ông Trump đã nói rằng ông mong muốn đạt được một thỏa thuận với ông Tập tại cuộc gặp song phương vào tuần tới.

"Tôi chắc chắn rằng Trung Quốc đang rất muốn đạt được một thỏa thuận vì các mức thuế mới", ông Trump nói với các phóng viên.

"Nếu họ muốn thỏa hiệp, chúng ta có thể thỏa hiệp", ông nói thêm.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/trung-quoc-muon-quan-he-thuong-mai-binh-dang-cung-co-loi-voi-my-49464