Trung Quốc muốn Mỹ 'xóa bỏ chướng ngại vật' trong quan hệ quân sự

Trung Quốc hôm 27/9 đề nghị Mỹ 'xóa tan chướng ngại vật' để cải thiện quan hệ quân sự với Bắc Kinh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/9 cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ ngày 6/11, khẳng định Bắc Kinh không muốn ông hay đảng Cộng hòa giành chiến thắng bởi lập trường cứng rắn về thương mại của ông.

Hai quốc gia đang bị kéo vào một cuộc chiến tranh thương mại và tiếp tục đối đầu trong một loạt các vấn đề như Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường

Cuối tuần trước, Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh và hoãn đối thoại quân sự nhằm phản đối Washington trừng phạt đơn vị quân sự Trung Quốc cùng lãnh đạo của nó vì mua tiêm khích và hệ thống tên lửa Nga.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường khẳng định trong một buổi họp báo rằng Mỹ nên có động thái cải thiện quan hệ quốc phòng hai bên và bày tỏ sự phản đối kịch liệt của Trung Quốc tới các chuyến bay “khiêu khích” Mỹ vừa triển khai tại khu vực Biển Đông. Các máy bay B-52 của Mỹ đã bay qua khu vực biển này trong tuần qua.

Ông này thậm chí úp mở rằng chuyến thăm Mỹ cuối năm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng đang trong nghi ngờ.

“Mỹ phải chịu trách nhiệm về vấn đề hiện nay, và do đó Mỹ phải ngay lập tức sửa sai, rút lại cái gọi là lệnh trừng phạt để xóa tan chướng ngại vật còn nằm trên mối quan hệ lành mạnh giữa giới quân sự hai nước”, Người phát ngôn Trung Quốc nói.

Tú Anh (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/trung-quoc-muon-my-xoa-bo-chuong-ngai-vat-trong-quan-he-quan-su-326186.html