Trung Quốc muốn dốc sức hỗ trợ quân đội Syria đánh khủng bố ở Idlib

Trung Quốc muốn hỗ trợ quân đội Syria trong trận chiến ác liệt sắp tới ở phía tây nam Idlib, Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin nói với báo Al-Watan tuần này.

Quân đội Trung Quốc.

Theo Al-Watan, ông Qianjin đã tiết lộ rằng, quân đội Trung Quốc sẵn sàng để "bằng cách nào đó" có thể tham gia vào chiến dịch Idlib sắp tới, đặc biệt là bởi sự hiện diện của các chiến binh Duy Ngô Nhĩ gần Jisr Al-Shughour.

"Quân đội Trung Quốc đóng vai trò cấp thiết trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và sự ổn định của Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc đang muốn tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình”, ông Qianjin nói với Al-Watan.

Khi được hỏi về mối quan hệ hiện tại giữa lực lượng quân sự Syria và Trung Quốc, ông Qianjin nhấn mạnh: "Có sự hợp tác liên tục giữa Syria và Trung Quốc trong việc chống khủng bố."

"Chúng tôi biết rằng cuộc chiến chống khủng bố và cuộc chiến chống khủng bố của Syria không chỉ vì lợi ích của người Syria, mà còn vì người dân Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới. Đã có sự hợp tác vững chắc giữa đội quân 2 nước trong việc chống khủng bố, bao gồm cả những kẻ khủng bố đến từ Trung Quốc (ám chỉ các chiến binh Duy Ngô Nhĩ )", Đại sứ Trung Quốc nhấn mạnh.

Hiện tại, quân đội Trung Quốc không có bất kỳ lực lượng nào ở Syria, nhưng họ thường xuyên cử cố vấn đến Damascus.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/trung-quoc-muon-doc-suc-ho-troquan-doi-syria-danh-khung-bo-o-idlib-d137334.html