Trung Quốc: Mùng 1 Tết, tấn công bằng dao khiến 8 người thiệt mạng

Ít nhất 8 người thiệt mạngkhi một người đàn ông 49 tuổi ở ngôi làng vùng tây bắc Trung Quốc dùng dao tấn công người khác chỉ vì ghen tuông vào đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

Vụ tấn công bằng dao xảy ra ngay ngày mùng 1 Tết âm lịch - Ảnh: Minh họa

Vụ tấn công bằng dao xảy ra ngay ngày mùng 1 Tết âm lịch - Ảnh: Minh họa

Cảnh sát Trung Quốc ngày 6/2 thông báo người đàn ông họ Quách say xỉn, tình nghi vợ ngoại tình và cầm dao xông vào một số ngôi nhà trong làng ở huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc, theo tờ The New York Times.

Trong số nạn nhân thiệt mạng có người vợ. Vụ tấn công xảy ra vào đúng ngày mùng 1 Tết âm lịch (tức 5/2) giữa lúc các gia đình quây quần đón năm mới.

Đa số những cái chết bất thường dịp Tết âm lịch ở Trung Quốc xuất phát từ pháo, tai nạn giao thông hoặc ngộ độc rượu.

Tuy nhiên, khi các thành viên tập trung đông cũng cũng có thể là thời điểm căng thẳng trong gia đình tăng cao.

Khi bắt đầu lễ đón Tết Nguyên đán năm ngoái, một người dân ở tỉnh Thiểm Tây ở tây bắc Trung Quốc đã giết chết 3 người hàng xóm mà gia đình anh ta đổ lỗi cho mẹ của anh ta qua đời hơn 20 năm trước, khi cô ta bị đẩy xuống đất trong một cuộc cãi vã.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-mung-1-tet-tan-cong-bang-dao-khien-8-nguoi-thiet-mang-a262137.html