Trung Quốc mua thêm nông sản Mỹ nhưng phải được miễn thuế

Trung Quốc có thể sẽ yêu cầu Mỹ miễn thuế một số mặt hàng Trung Quốc vào Mỹ, đổi lại sẽ mua thêm nhiều nông sản Mỹ hơn.

Thông tin nói trên được Reuter dẫn các nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết.

Trung Quốc sẽ mua nông sản Mỹ nếu Washington đồng ý loại bỏ thuế quan hàng hóa Trung Quốc.

Trung Quốc sẽ mua nông sản Mỹ nếu Washington đồng ý loại bỏ thuế quan hàng hóa Trung Quốc.

Bắc Kinh sẽ đề nghị Washington loại bỏ một số kế hoạch áp thuế hoặc các khoản thuế hiện hành đối với mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Hiện chưa rõ các mặt hàng mà Bắc Kinh yêu cầu là gì. Đó có thể là thép nhôm hoặc thậm chí là điện thoại di động, hàng tiêu dùng...

Theo 2 nguồn tin từ Mỹ, để hoàn tất thỏa thuận, Bắc Kinh dự kiến đề nghị Washington loại bỏ kế hoạch áp thuế đối với 156 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, trong đó có điện thoại di động, máy tính xách tay và đồ chơi, vào ngày 15/12 tới.

Có khả năng, Bắc Kinh cũng sẽ tìm cách buộc Mỹ bỏ mức thuế 15% áp với 125 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ hôm 1/9. Một nguồn tin nêu rõ: "Trung Quốc muốn quay trở lại mức thuế ban đầu đối với 250 tỷ USD hàng hóa."

Thay vào đó, Trung Quốc cam kết sẽ mua thêm nhiều nông sản Mỹ hơn nữa.

Trước đó, Bắc Kinh cũng đã tỏ thiện chí khi cấp miễn trừ cho các công ty chế biến đậu tương của nước này và nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc được miễn thuế nhập khẩu đậu tương Mỹ.

Các nhà giao dịch đậu tương Mỹ nói rằng biện pháp miễn trừ này chưa tạo ra được một làn sóng mua đậu tương Mỹ từ Trung Quốc do giá đậu Mỹ vẫn còn cao.

Theo một nhà môi giới Mỹ, các công ty nhập khẩu từ Trung Quốc chào mua đậu tương Mỹ với giá thấp hơn 15 cent so với giá các nhà xuất khẩu Mỹ chào bán. Chênh lệch này cho thấy Trung Quốc sẽ chưa sớm mua thêm đậu tương Mỹ với khối lượng lớn.

Điều này cho thấy điều kiện thị trường tiếp tục là nhân tố quyết định hoạt động mua đậu tương Mỹ của Trung Quốc, theo đúng như các tuyên bố từ chính quyền Bắc Kinh.

Việc căn cứ vào thị trường để quyết định mua nông sản Mỹ thực chất là cái lợi của Bắc Kinh. Trong đàm phán, họ sẵn sàng mang điều kiện mua thêm nông sản Mỹ để trao đổi lấy các nhượng bộ khác, có thể là nới lỏng trừng phạt Huawei hay được miễn thuế các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc... Tuy nhiên, sau cuộc đàm phán, Bắc Kinh giao nhiệm vụ cho các công ty và để "thị trường" quyết định các thương vụ.

Thay vì mong muốn áp dụng thuế quan nhằm gây sức ép với Trung Quốc trong thay đổi chính sách, kết quả hiện tại đang cho thấy Mỹ dần trở về vạch xuất phát về nông sản trong khi các điều kiện khác về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hay chính sách tiền tệ là rất khó để kiểm soát.

Sản lượng xuất khẩu nông sản của Mỹ có thể quay trở lại con số trước khi diễn ra cuộc chiến thuế quan. Tuy nhiên, thời hạn để điều này diễn ra rất khó đoán.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-mua-them-nong-san-my-nhung-phai-duoc-mien-thue-3390174/