Trung Quốc mong muốn thúc đẩy hợp tác với Iran

Theo Tân Hoa xã, ngày 14/6, bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2019, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Bishkek, Kyrgyzstan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" ở Bắc Kinh ngày 26/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" ở Bắc Kinh ngày 26/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn xem xét quan hệ Trung Quốc - Iran từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Bất kể tình hình quốc tế, khu vực thay đổi ra sao, Trung Quốc luôn nỗ lực cùng Iran thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương phát triển ổn định.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai nước cần tăng cường trao đổi chiến lược, giúp đỡ lẫn nhau trong các vấn đề lợi ích cốt lõi và đẩy mạnh hợp tác thiết thực, đặc biệt là trong lĩnh vực chống khủng bố, tấn công các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Trung Quốc ủng hộ Hiệp định toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran, mong muốn tăng cường phối hợp với Iran trong các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, SCO, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và các quy tắc quan hệ quốc tế.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Iran rất coi trọng và nỗ lực phát triển quan hệ toàn diện với Trung Quốc; mong muốn tích cực tham gia sáng kiến "Vành đai và Con đường" nhằm phát huy tiềm năng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Iran kiên quyết phản đối Mỹ đơn phương rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran; đánh giá tích cực về vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, bày tỏ mong muốn tăng cường kết nối, phối hợp với Trung Quốc.

Vĩnh Hà (P/v TTXVN tại Bắc Kinh)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-mong-muon-thuc-day-hop-tac-voi-iran-20190614183444760.htm