Trung Quốc mở thêm hai cuộc tập trận mới ở Bột Hải và Hoàng Hải

Hai cuộc tập trận mới ở các vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải của Trung Quốc được tổ chức với hàm ý biểu dương sức mạnh, đối trọng sự hiện diện của Mỹ tại khu vực.

South China Morning Post dẫn thông báo của Cơ quan An toàn Hàng hải Giang Tô cho biết, cuộc tập trận tại Hoàng Hải khởi động vào ngày 29/8 và dự kiến kéo dài đến ngày 3/9.

Còn theo thông báo của Cơ quan An toàn Hàng hải Liêu Ninh, cuộc tập trận trên biển Bột Hải đã bắt đầu từ ngày 28/8 và kéo dài trong một tuần.

 Trung Quốc liên tiếp công bố diễn tập quân sự từ cuối tháng 7 đến nay. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Trung Quốc liên tiếp công bố diễn tập quân sự từ cuối tháng 7 đến nay. Ảnh: Bộ Quốc phòng Trung Quốc

Trung Quốc liên tiếp công bố diễn tập quân sự từ cuối tháng 7 đến nay. Trong thời gian này, ít nhất 9 cuộc tập trận đã diễn ra trong nhiều vùng thuộc khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông, với một số hoạt động bắn đạn thật.

Các chuyên gia tại Trung Quốc đánh giá loạt diễn tập nhằm gửi thông điệp đối trọng hiện diện quân sự Mỹ trong khu vực, đồng thời là tín hiệu răn đe Đài Loan.

Được biết, giữa tuần qua, Trung Quốc còn phóng tên lửa đạn đạo từ lục địa ra Biển Đông gây lo ngại về an ninh. Động thái này gây nghi ngờ về cam kết của Bắc Kinh năm 2002 trong việc tránh các hoạt động khiêu khích và gia tăng bất ổn cho tình hình Biển Đông.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-mo-them-hai-cuoc-tap-tran-moi-o-bot-hai-va-hoang-hai-116907.html