Trung Quốc mở rộng tập trận giữa lúc căng thẳng về Đài Loan

Trung Quốc vừa công bố thêm các cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển Bột Hải và Hoàng Hải. Bắc Kinh tiếp tục thể hiện cơn thịnh nộ trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi tới Đài Loan.

Diễn tập rầm rộ vừa kết thúc thì lại có diễn tập mới

Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa công bố mục đích của loạt tập trận mở rộng nó trên. Nhưng đợt tập trận vừa qua là cuộc biểu dương sức mạnh lớn nhất của Bắc Kinh quanh vùng lãnh thổ Đài Loan kể từ cuộc khủng hoảng xuyên eo biển Đài Loan trong các năm 1995-1996. Trung Quốc gọi đợt tập trận đó là nhằm cảnh cáo những ai dám thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan.

Tàu hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Hải. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tàu hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Hải. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trung Quốc chính thức tìm kiếm “sự tái thống nhất hòa bình” với Đài Loan. Tuy nhiên, Bắc Kinh không loại trừ sử dụng vũ lực nếu Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập.

Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc đã gia tăng trước, trong và sau chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan hôm 5/8. Sau sự kiện này, Bắc Kinh đã áp các lệnh trừng phạt lên bản thân bà Pelosi cùng gia đình, hủy các đối thoại quân sự và tạm ngừng thương thảo về vấn đề biến đổi khí hậu cũng như hợp tác song phương về các vấn đề như tội phạm xuyên quốc gia.

Nhà Trắng tuần trước đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Washington Tần Cương để thể hiện thái độ của Mỹ về phản ứng của Trung Quốc. Phía Mỹ gọi đó là các hành động quân sự “thiếu trách nhiệm”, trong đó có việc bắn tên lửa vào vùng biển quanh Đài Loan. Ngoại trưởng Mỹ Blinken gọi các cuộc tập trận này là một “phản ứng cực đoan, không tỷ lệ và mang tính leo thang”.

Cơ quan An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm 6/8 công bố 5 vùng ở Hoàng Hải dành cho hoạt động tập trận từ ngày 5-15/8. Họ cũng công bố thêm 4 vùng ở Bột Hải, nơi một số lượng hoạt động quân sự chưa xác định của Trung Quốc sẽ diễn ra trong vòng một tháng, bắt đầu từ 8/8.

Đại diện đối ngoại của Đài Loan tại Mỹ, bà Bi-khim Hsiao, cho rằng hành vi của Trung Quốc là chưa từng có tiền lệ và có vẻ Bắc Kinh đã chuẩn bị một phản ứng như vậy trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, Trung Quốc không bộc lộ dấu hiệu làm chậm lại đà diễn tập quân sự. Hôm 7/8, Bộ chỉ huy chiến trường miền Đông của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tuyên bố họ sẽ tiếp tục các cuộc tập trận liên hợp trên không và trên biển ở khu vực quanh đảo Đài Loan như kế hoạch, tập trung vào các đòn đánh tầm xa chống lại các mục tiêu trên trời.

Hoạt động tập trận gần Đài Loan sẽ trở thành thường xuyên

Trung Quốc cho biết, hoạt động tập trận vừa qua của họ sẽ trở thành thường xuyên, diễn ra ở phía Đông đường trung tuyến của eo biển Đài Loan.

Hôm 7/8, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay họ phát hiện tới 66 máy bay cùng 14 tàu thực hiện các hoạt động trong và xung quanh eo biển Đài Loan.

Kể từ ngày 3/8, Trung Quốc đã cho ít nhất 44 máy bay quân sự vượt đường trung tuyến, khiến Đài Loan phải tung máy bay chiến đấu lên xua đuổi.

Sau khi Trung Quốc tung một số lượng kỷ lục máy bay chiến đấu bay sát không phận Đài Loan vào ngày 5/8, thêm 14 máy bay phản lực bay qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan vào ngày 6/8, trong khi 14 chiến hạm Trung Quốc hoạt động gần đó. Cách đây 3 năm, việc vượt qua ranh giới phi chính thức chia đôi đường biển ở đây là điều chưa từng được nghe đến.

Hôm 6/8, truyền thông Trung Quốc công bố một bức ảnh ghi cảnh một quân nhân Trung Quốc đứng trong tầm nhìn của tàu hộ vệ Đài Loan mang tên Lan Yang.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan đã công bố bức ảnh riêng của mình cùng video ghi cảnh khu trục hạm Đài Loan Magong giám sát tàu hộ vệ PLA ở vùng biển gần Đài Loan.

Mô phỏng tấn công đảo, sử dụng cả máy bay, tàu chiến và UAV

Cơ quan phòng vệ Đài Loan mô tả các cuộc tập trận của Trung Quốc sáng 6/8 là “một cuộc tấn công mô phỏng nhằm vào đảo chính của Đài Loan”.

Cơ quan này cho hay, tàu chiến và máy bay chiến đấu của Trung Quốc mô phỏng tấn công cả đảo Đài Loan cũng như tàu bè của đảo này trên biển, đồng thời điều thiết bị bay không người lái (UAV) đến “quấy nhiễu” các đảo xa.

Phía Đài Loan thông báo sự xuất hiện của UAV và các vật thể không xác định bay qua đảo Kim Môn và quần đảo Mã Tổ do Đài Loan kiểm soát gần nhất với tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Bộ chỉ huy phòng vệ Kim Môn vào ngày 6/8 đã phải bắn pháo sáng cảnh báo nhằm vào 3 UAV bay phía trên vùng biển nhỏ hẹp của mình.

Lực lượng thủy chiến của Đài Loan đã phải chĩa tên lửa săn hạm (đặt trên bờ) vào các tàu chiến PLA bao quanh Đài Loan.

Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 7/8, Giáo sư Meng Xiangqing của Đại học Quốc phòng thuộc PLA nói với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng các cuộc tập trận này là nhằm “đập tan hoàn toàn cái gọi là đường trung tuyến” và phô diễn năng lực của Trung Quốc trong việc ngăn chặn hoạt động can thiệp của nước ngoài trong xung đột bằng cách phong tỏa và kiểm soát kênh Ba Sĩ - một tuyến đường biển giữa Tây Thái Bình Dương và Biển Đông.

Các nhà phân tích quân sự cho hay, đợt tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc (bắt đầu vào ngày 4/8 và diễn ra trên mọi phía của vùng lãnh thổ Đài Loan) mô phỏng một cuộc phong tỏa tiềm năng đối với Đài Loan. Tuy nhiên, chính quyền Đài Loan vừa cho hay, việc xáo trộn các chuyến hàng hải và chuyến bay đều ở mức giới hạn.

Trung Quốc đại lục trong hàng thập kỷ qua đã theo đuổi chiến dịch gây áp lực trên toàn cầu để cô lập Đài Loan về ngoại giao. Trung Quốc tích cực tiếp cận các đối tác đối ngoại của Đài Loan và phản đối dữ đội các trao đổi giữa Đài Bắc và các quan chức nước ngoài./.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch, tổng hợp Nguồn: Washington Post và Independent.Ie

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/trung-quoc-mo-rong-tap-tran-giua-luc-cang-thang-ve-dai-loan-post961943.vov