Trung Quốc: Mỏ bị ngập nước khiến hàng chục người mắc kẹt

Một mỏ sắt đã bị ngập nước nghiêm trọng ở Đông Bắc Trung Quốc rạng sáng 17/5 khiến ít nhất 8 người vẫn còn mắc kẹt bên trong mắc kẹt.

Hiện trường hầm mỏ. (Nguồn: India Today)

Hiện trường hầm mỏ. (Nguồn: India Today)

Một mỏ sắt đã bị ngập nước nghiêm trọng ở Đông Bắc Trung Quốc rạng sáng 17/5. Hãng tin AP dẫn nguồn tin chính quyền địa phương cho biết trong số 43 người đang làm việc ở hầm mỏ khi đó có 26 người thoát ra được, trong khi 17 người còn lại vẫn đang bị mắc kẹt.

Trong khi đó, Tân Hoa xã cũng dẫn nguồn tin giới chức liên quan cho biết 35 người đã thoát được ra ngoài trong khi 8 người vẫn còn mắc kẹt.

Hiện khoảng 100 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực để tiếp cận được những người mắc kẹt. Vụ việc xảy ra tại mỏ sắt Cuihongshan ở huyện Tốn Khắc tỉnh Hắc Long Giang.

Mỏ ngập nước thường xảy ra khi công nhân khoan thủng sang các đường hầm bên cạnh đã bị ngập nước trước đó. Trung Quốc xảy ra nhiều tai nạn công nghiệp trong những tháng gần đây. Một ngày trước, 10 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà đang được sửa lại tại Thượng Hải đổ sập. Hồi tháng 3, 78 người thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở thành phố Diêm Thành ở miền Đông nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-mo-bi-ngap-nuoc-khien-hang-chuc-nguoi-mac-ket/569835.vnp