Trung Quốc mất quyền tổ chức nhiều sự kiện thể thao vì virus corona

Do virus corona, Trung Quốc đã mất quyền đăng cai nhiều sự kiện thể thao quốc tế. Các giải thể thao trong nước cũng bị hủy hoặc hoãn vô thời hạn.

Giải điền kinh trong nhà thế giới 2020 dự kiến tổ chức ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, cách thành phố Vũ Hán khoảng hơn 500 km được lùi sang tháng 3/2021, tức hơn 1 năm sau.

Các sự kiện 'tháo chạy'

"Lời khuyên từ WHO đã ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức giải năm nay. Vì khả năng lây lan của virus corona ở cả trong và ngoài Trung Quốc, chúng tôi cho rằng không nên tổ chức các sự kiện thu hút nhiều quốc gia", ban tổ chức cho hay.

Nhiều nước khác cũng đứng ra để thay Nam Kinh đăng cai sự kiện này. Dẫu vậy Liên đoàn điền kinh thế giới khẳng định sẽ không tổ chức giải trong năm nay vì sợ virus corona lây lan ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Đây không phải giải thể thao duy nhất bị ảnh hưởng bởi virus corona. Trong 5 tháng đầu năm 2020, Trung Quốc tổ chức 15 giải thể thao lớn nhỏ và nhiều khả năng các sự kiện trên đều sẽ chịu ảnh hưởng từ dịch này.

 Lewis Hamilton từng vô địch Shanghai Grand Prix nhưng chưa chắc tái hiện được điều này trong năm 2020 do virus corona tại Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Lewis Hamilton từng vô địch Shanghai Grand Prix nhưng chưa chắc tái hiện được điều này trong năm 2020 do virus corona tại Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Tiêu biểu nhất có lẽ là giải đua xe công thức 1, diễn ra từ 17 đến 19/4 tại Thượng Hải. Theo South China Morning Post, thời điểm diễn ra chặng đua Thượng Hải trùng vào lúc virus corona bùng phát dữ đội nhất.

Chưa rõ số phận của chặng đua Thượng Hải ra sao. Tới nay, Trung Quốc cũng bị tước quyền tổ chức nhiều giải thể thao tầm cỡ thế giới. Vòng loại Olympic môn quyền anh ban đầu được tổ chức ở Vũ Hán, thì giờ đã được chuyển địa điểm tới Amman, Jordan.

Xa hơn, tình Quảng Đông đã mất quyền đăng cai vòng loại Olympic môn bóng rổ (cho nữ) vào tay thành phố Belgrade (Serbia). Tỉnh Hải Nam cũng không được tổ chức giải quyền anh quốc tế cũng như giải đua xe đạp. Giải lặn tại Bắc Kinh cũng đã bị hủy và không hẹn ngày tổ chức lại.

Môn bóng đá lao đao

Những sự kiện bóng đá tại Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều do virus corona. Mới nhất, AFC tuyên bố sẽ không cho nước này đăng cai tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ Champions League châu Á trên sân nhà.

Trước đó, trận đấu giữa Shanghai SIPG và Buriram ở vòng loại AFC Champions League cũng phải diễn ra trên sân không có khán giả nhắm ngăn ngừa sự lây lan của virus.. Khi bước vào phòng họp báo, các cầu thủ thậm chí phải đeo khẩu trang.

Giải vô địch bóng đá quốc gia tại Trung Quốc (CSL) cũng đã bị hoãn vô thời hạn. Theo lịch ban đầu, các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Trung Quốc sẽ khởi tranh vào ngày 22/2.

Hulk hay Oscar sẽ "ngồi chơi xơi nước" trong bối cảnh CSL bị hoãn vô thời hạn. Ảnh: Getty.

Virus corona cũng khiến nhiều cầu thủ tên tuổi đang chơi bóng tại xứ tỷ dân tìm đường ra đi. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mùa đông tại châu Âu đang đi vào giai đoạn cuối, những ngôi sao tại CSL hoàn toàn có thể chia tay Trung Quốc để tìm một nơi an toàn hơn cho sức khỏe của họ. Sina cho hay Yannick Carrasco đang tìm cách trở lại Atletico Madrid.

Trước khi virus corona bùng phát tại Trung Quốc, nhiều ngôi sao tại giải vô địch nước này từng từ chối trở về châu Âu chơi bóng do số tiền lương hậu hĩnh tại đất nước tỷ dân. Tuy vậy tình thế đã thay đổi khi ưu tiên của họ lúc này là sức khỏe thay vì tài sản.

Cơ hội tới Olympic 2020 của đội tuyển nữ Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu, họ được chơi vòng loại trên sân nhà ở Nam Kinh. Tuy vậy địa điểm này đã mất quyền tổ chức vòng loại vào tay Sidney, Australia. Tuyển nữ Trung Quốc từ chỗ có lợi thế sân nhà nay đã trở thành đội bóng làm khách. Khi tới Australia, các tuyển thủ nữ Trung Quốc cũng bị cách ly dù kết quả xét nghiệm trước khi lên đường của họ là âm tính với virus corona.

Tính đến sáng 31/1, số người chết vì virus corona Vũ Hán tại Trung Quốc đã lên đến 213. Tổng số ca nhiễm tới lúc này là 9.692 trong khi WHO đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-mat-quyen-to-chuc-nhieu-su-kien-the-thao-vi-virus-corona-post1041236.html