Trung Quốc mất dàn cầu thủ nhập tịch Brazil ở trận gặp Việt Nam

Đội tuyển Trung Quốc sẽ không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp Việt Nam vào mồng Một Tết âm lịch tới đây.

Tuyển Trung Quốc thiếu vắng nhiều cầu thủ nhập tịch ở trận gặp Việt Nam.

Tuyển Trung Quốc thiếu vắng nhiều cầu thủ nhập tịch ở trận gặp Việt Nam.

Mới đây tờ Sina Sports (Trung Quốc) đưa tin, tuyển Trung Quốc sẽ chia tay dàn sao nhập tịch gốc Brazil trong ít tuần tới và không có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp Việt Nam:

"Với những ảnh hưởng từ các yếu tố như cuộc khủng hoảng tài chính của CLB Quảng Châu và sau đó là kế hoạch cải tổ không rõ ràng của đội bóng này, một số tuyển thủ quốc gia gốc Brazil như Alan, Ai Kesen và Luo Guofu đã rời Trung Quốc trở về Brazil vào những thời điểm khác nhau.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh và việc hạn chế về điều kiện đi lại quốc tế, ba cầu thủ này không còn khả năng tham gia vào đợt tập huấn mới của đội tuyển Trung Quốc vốn sẽ bắt đầu vào ngày 10/1".

Dẫu vậy, đội tuyển Trung Quốc vẫn còn sự phục vụ của một trụ cột nhập tịch khác, đó là trung vệ Jiang Guangtai (tên gốc là Tyias Browning):

"Jiang Guangtai khác với những cầu thủ trên. Anh đã ở lại Quảng Châu kể từ đợt triệu tập cuối cùng của tuyển Trung Quốc hồi tháng 11. Bởi vì tình hình hiện tại của CLB Quảng Châu vẫn còn nhiều biến động, rất khó để xác định câu trả lời rằng tương lai của Guangtai sẽ đi về đâu.

Trước tình hình đó, HLV Li Xiaopeng đã quyết định đến Quảng Châu để trực tiếp trò chuyện với Guangtai. Mặc dù chưa rõ nội dung cụ thể của cuộc giao tiếp nhưng theo những người trong cuộc, Li Xiaopeng đã thuyết phục để giữ chân Guangtai và kết quả tương đối khả quan.

Điều này đồng nghĩa với việc trung vệ nhập tịch này khả năng cao sẽ tiếp tục tham gia đợt tập huấn của tuyển Trung Quốc và sau đó sẽ đối đầu với Nhật Bản và Việt Nam".

Cũng theo trang báo Trung Quốc, HLV Li Xiaopeng của ĐTQG nước này sẽ triệu hơn 40 người chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Nhật Bản và Việt Nam:

"6 cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc gồm Zheng Zhi, Li Jinyu, Zhao Junzhe, Li Leilei, Shao Jiayi và Sun Xiang được triệu tập vào vị trí trợ lí HLV tạm thời. Không có ai trong số này được kí hợp đồng chính thức và nhiều khả năng sẽ dừng công việc sau tháng Hai.

Vào ngày 10/1, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung tại Thượng Hải. Số cầu thủ dự kiến được triệu tập lên đến hơn 40 người. Họ sẽ được chia vào khoảng 2, 3 nhóm khác nhau để tập luyện. Đây là lí do vì sao có khá nhiều cựu cầu thủ được gọi lên để hỗ trợ HLV Li Xiaopeng."

Trước đó, tờ Sina cũng có bài viết thể hiện sự lo lắng cho đội nhà trước trận đối đầu với tuyển Việt Nam sau khi chứng kiến phong độ của đoàn quân áo đỏ tại AFF Cup 2020:

"Đối đầu Nhật Bản, Trung Quốc sẽ nhận kết cục không khác lượt đi bởi đối thủ quá mạnh. Nhưng quan trọng nhất là dù đoàn quân của HLV Li Tie từng hạ gục Việt Nam ở trận lượt đi, song HLV Li Xiaopeng sẽ khó lòng có được kết quả tốt trước thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận đấu trên sân Mỹ Đình tới đây".

"Lần gặp gỡ này, với sự vắng mặt của cả Exxon, Alan lẫn Luo Guofu, đội tuyển Trung Quốc sẽ phải đối đầu với khó khăn cực lớn khi sức mạnh tổng thể chắc chắn sẽ giảm sút. Mặc dù không bảo vệ được ngôi vô địch Đông Nam Á, song đội tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì được trạng thái thi đấu khá ổn khi có 4 trận liên tiếp bất bại với 3 trận thắng và một hòa.

Dù cho thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 ở trận lượt đi và hòa 0-0 ở trận lượt về để bị loại ngay ở bán kết, song đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sức mạnh của mình, đồng thời Indonesia cũng kéo gần được khoảng cách với các đội bóng hàng đầu Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam.

Xét về phong độ trong thời gian qua, có ít nhất 3 đội bóng Đông Nam Á có thể trở thành đối thủ đáng gờm của Trung Quốc, là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Sự ăn ý về mặt tổng thể của họ đều vượt trội so với đội bóng của chúng ta.

Đồng thời các HLV của các đội bóng này đều đang làm rất tốt công việc của mình. Cả Việt Nam lẫn Indonesia đều đang sử dụng các HLV Hàn Quốc và nhận được dấu ấn ấn tượng từ những chiến lược gia này.

Việt Nam đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt được vào vòng loại cuối World Cup. Mặc dù để thua cả 6 trận liên tiếp đã đấu, song Việt Nam đã tạo được bản sắc riêng của mình.

Với những gì đang làm được ở đấu trường này, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ chơi một trận tưng bừng trước Trung Quốc, và sẽ không có gì phải ngạc nhiên nếu họ kiếm được điểm số đầu tiên từ chính thầy trò HLV Li Xiaopeng", Sina phân tích.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/trung-quoc-mat-dan-cau-thu-nhap-tich-brazil-o-tran-gap-viet-nam-m8Sq8107g.html