Trung Quốc mạnh tay xây dựng sân vận động để hướng tới World Cup

Một sân vận động tỷ đô sẽ được Trung Quốc xây dựng nhằm hướng tới kỳ vọng ứng cử đăng cai tổ chức một kỳ World Cup.

Hình ảnh mô phỏng của sân vận động tỷ số tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Hình ảnh mô phỏng của sân vận động tỷ số tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Theo đó, Trung Quốc đặt tham vọng đăng cai tổ chức một kỳ World Cup vào năm 2030 chính vì thế đã lên kế hoạch xây dựng một sân vận động lớn nhất thế giới tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.

Cụ thể, đây là sân bóng trong hình dáng bông hoa sen khổng lồ, là sân nhà của đội Evergrande Quảng Châu, đội bóng đã 8 lần đăng quang giải Super League quốc gia và đoạt hai danh hiệu vô địch các câu lạc bộ châu Á - AFC Champions League.

Sân bóng này sẽ có sức chứa đến 100.000 người cùng diện tích sàn 150.000 mét vuông. Kích thước này được cho là sẽ vượt qua diện tích của mặt sân Camp Nou của Barcelona, hiện đang được công nhận là sân vận động lớn nhất tại châu Âu.

Tổng chi phí để xây dựng sân vận động này là 12 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,7 tỷ USD), dự kiến sẽ hoàn thành trước tháng 12-2022.

C.Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/trung-quoc-manh-tay-xay-dung-san-van-dong-de-huong-toi-world-cup-191368.html