Trung Quốc loại Thái Lan, Việt Nam cô đơn ở ASIAN Cup

Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á bước vào vòng tứ kết sau thất bại của Thái Lan.

Việt Nam xuất sắc chiến thắng Jordan và trở thành đội bóng đầu tiên ghi tên vào vòng tứ kết ASIAN Cup 2019. Và trong trận đấu diễn ra ngay sau đó, Thái Lan gặp Trung Quốc trong khuôn khổ vòng 1/8.

Thái Lan xuất sắc đứng nhì bảng A, còn Trung Quốc là đội nhì bảng C. Cả hai đội đều ra sân với sơ đồ 4-3-3 khiến người hâm mộ kỳ vọng vào một trận đấu cởi mở, đôi công giữa cả hai bên.

Đáng chú ý, Thái Lan là đội mở tỉ số trước. Trong một tình huống đá phạt góc, Thitipan tung cú sút trước vòng cấm, bóng đến chân Supachai. Cầu thủ này đỡ bóng 1 nhịp và xoay người dứt điểm, bóng găm vào góc cao khung thành, mở tỉ số cho Thái Lan.

Người Thái cho thấy họ dường như đá hay hơn Trung Quốc trong trận đấu ngày hôm nay. Còn Trung Quốc cho thấy họ vẫn chưa phải là một thế lực của bóng đá châu lục.

Trung Quốc đã có một trận thắng nhưng không thực sự thuyết phục

Liên tiếp các pha xử lý bóng lóng ngóng đến từ phía các cầu thủ Trung Quốc. Thậm chí, có những cơ hội rất ngon ăn, những tiền đạo mũi nhọn của đội bóng này cũng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tuy nhiên, HLV lão làng Marcelo Lippi cho thấy ông không chỉ biết nương tựa vào dĩ vãng. Ngay đầu hiệp 2, Yu Dabao bị rút khỏi sân, thay vào đó là Xiao Zhi. Cầu thủ này nhanh chóng khiến thủ môn Thái Lan phải vào lưới nhặt bóng.

Người Thái chấp nhận dâng cao tấn công, nhưng đúng lúc này, hàng thủ của họ chơi như mơ ngủ trước một Trung Quốc không quá nguy hiểm. 5 phút sau bàn thua đầu tiên, phút 72, Trung Quốc được hưởng quả phạt penalty và tỉ số được nâng lên 2-1.

Sau trận đấu này, có thể thấy Trung Quốc không phải là một đội bóng quá mạnh. Họ không lấn lướt được Thái Lan về tỉ lệ kiểm soát bóng, về thế trận và số cơ hội tạo ra. Tuy nhiên, Thái Lan đã không biết cách bảo vệ thành quả của mình. Họ đã thua một trận đấu rất tẻ nhạt.

Với trận thua này, Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á tiếp tục hành trình ở vòng chung kết ASIAN Cup 2019. Đối thủ của chúng ta sẽ chỉ được xác định sau khi trận đấu giữa Nhật Bản và Arab Saudi kết thúc vào ngày 21/1.

Lần gần nhất, Việt Nam đối đầu với Nhật Bản tại vòng bảng ASIAD 2018 và để thua với kết quả 0-1. Thời gian gần đây, Việt Nam chưa đối đầu với Arab Saudi. Nhưng tại lượt trận vòng loại World Cup 2002, Việt Nam thua Arab Saudi với tỉ số 0-5 cả trận lượt đi và về.

Đây đều là hai đội bóng rất mạnh của châu Á. Theo bảng xếp hạng của FIFA, tuyển Nhật Bản đang đứng thứ 50 thế giới, còn Arab Saudi đứng thứ 69.

Hồng Hải

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/tin-tuc-bong-da/trung-quoc-loai-thai-lan-viet-nam-co-don-o-asian-cup-3373236/