Trung Quốc lo ngại quan chức che giấu tình hình lây lan bệnh viêm phổi lạ

Ủy ban Chính trị - Pháp luật trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21.1 đăng bài bình luận yêu cầu cán bộ nước này không quên bài học dịch SARS và báo cáo kịp thời tình hình bệnh viêm phổi lạ hiện tại.

Đã có 4 trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi lạ - Ảnh: The Wall Street Journal

Đã có 4 trường hợp tử vong vì bệnh viêm phổi lạ - Ảnh: The Wall Street Journal

Bài bình luận viết: “Bất cứ ai đặt thể diện chính trị lên trên lợi ích người dân thì đều là tội nhân thiên cổ. Bất cứ ai cố tình trì hoãn hay che giấu trường hợp nhiễm bệnh sẽ chịu xấu hổ vĩnh viễn”. Ủy ban Chính trị - Pháp luật nhắc lại yêu cầu kiểm soát vi rút xử lí dịch bệnh trên cơ sở xem sức khỏe người dân là ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời nhấn mạnh công khai minh bạch là biện pháp trấn an hữu hiệu nhất.

Đặc biệt, bài bình luận còn nhắc đến bài học xử lý vi rút hội chứng hô hấp cấp (SARS): thái độ chậm trễ và che đậy thông tin làm tổn hại uy tín Trung Quốc, ảnh hưởng tình hình xã hội.

Giai đoạn 2002 - 2003, dịch SARS từ Trung Quốc lây lan khắp nơi khiến hơn 700 người thiệt mạng. Giới chức Bắc Kinh thời điểm đó báo cáo rất ít ca nhiễm.

Bài bình luận trên xuất hiện sau khi bệnh viêm phổi bùng phát tại thành phố Vũ Hán vừa cướp đi sinh mạng bệnh nhân thứ 4. Trường hợp mới nhất là một cụ ông 89 tuổi.

Bên ngoài Trung Quốc, Philippines cách ly một bé trai 5 tuổi có triệu chứng cúm để tiếp tục theo dõi mặc dù kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút. Úc cũng phát hiện một trường hợp nghi nhiễm bệnh tại thành phố Brisbane.

Cẩm Bình (theo SCMP)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-lo-ngai-quan-chuc-che-giau-tinh-hinh-lay-lan-benh-viem-phoi-la-130088.html