Trung Quốc lo Mỹ thử hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ hủy bỏ kế hoạch thử hạt nhân.

Philippines vẫn trong vùng nguy hiểm

Bộ trưởng Giáo dục Philippines Leonor Briones khẳng định nước này sẽ mở cửa cho học sinh đi học trở lại khi có vaccine phòng chống virus Sars-CoV-2. Hiện Philippines có 22.474 người nhiễm Covid-19 trong đó có 1.011 trường hợp tử vong.

Bộ trưởng Giáo dục Philippines Leonor Briones

Bộ trưởng Giáo dục Philippines Leonor Briones

Trung Quốc lo Mỹ thử hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh vừa lên tiếng kêu gọi Mỹ hủy bỏ kế hoạch thử hạt nhân. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh, Mỹ chỉ mất vài tháng để có thể tiến hành ngay một vụ thử hạt nhân thực địa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh

New Zealand trở lại bình thường

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern vừa lên tiếng tuyên bố dỡ bỏ mọi hạn chế về kinh tế và xã hội ngoại trừ kiểm soát biên giới bắt đầu từ ngày 9/6, qua đó trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch Covid-19.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern

Cựu vương Tây Ban Nha bị điều tra

Công tố viên Tòa án tối cao Tây Ban Nha vừa mở cuộc điều tra cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos với cáo buộc tham nhũng trong giai đoạn 2 của dự án đường sắt cao tốc nối các thành phố Medina và Mecca tại Saudi Arabia được dành cho một nhóm các công ty Tây Ban Nha vào năm 2011.

Cựu nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos

Venezuela kể tên những người bạn

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa lên tiếng cho rằng Nga, Trung Quốc, Cuba, Iran là những người bạn vì đã hỗ trợ cho nước này trong khi đó Mỹ hứa hẹn chi 20 triệu USD nhưng chưa thấy có gì.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Israel đang chờ đợi Mỹ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa lên tiếng khẳng định Mỹ chưa có ý kiến gì về việc để Israel sáp nhập chủ quyền với các khu vực của Bờ Tây. Chính quyền Israel đang xem xét để sáp nhập các phần của Bờ Tây mà không cần sự chấp thuận của phía Palestine.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Người thừa kế Samsung lại phải hầu tòa

Người thừa kế của Tập đoàn kinh tế Hàn Quốc Samsung Lee Jae-yong đã một lần nữa phải hầu tòa bì bị kết tội hối lộ và tham ô. Ngoài ra, ông Lee Jae-yong cũng đã bị gán nhiều tội danh khác liên quan tới vụ bê bối chính trị của cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Ông Lee Jae-yong

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-trung-quoc-lo-my-thu-hat-nhan-72401.htm