Trung Quốc lộ diện tàu khu trục với radar có thể 'bắt sống' máy bay tàng hình

Trong cuộc diễn tập hải quân gần đây, quân đội Trung Quốc đã cho lộ diện tàu khu trục tên lửa Type 052DL trang bị radar được cho là có khả năng phát hiện các máy bay tàng hình, cùng nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Theo đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, tàu khu trục Type 052DL đã tham gia cuộc tập trận tại biển Hoàng Hải cùng 7 chiến hạm khác vào hôm 1-3.

Theo đài phát thanh quốc gia Trung Quốc, tàu khu trục Type 052DL đã tham gia cuộc tập trận tại biển Hoàng Hải cùng 7 chiến hạm khác vào hôm 1-3.

Chiếc tàu Type 052DL mới nhất có số hiệu 123 cùng tên riêng là Huainan. Đây là chiếc tàu Type 052DL thứ 3 sau hai chiếc khác là Zibo, biên chế hồi tháng 7-2020 và Tangshan, xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 10-2020.

Con tàu được trang bị 64 hệ thống phóng tên lửa có khả năng khai hỏa nhiều loại tên lửa chống hạm, phòng không và vũ khí săn ngầm.

Loại radar mới trang bị trên Type 052DL được cho là có tầm hoạt động cực xa và phát hiện được cả những tiêm kích tàng hình nhờ tín hiệu bước sóng dài.

Radar bước sóng dài không phải là phát minh mới mà nó đã được nghĩ ra từ đầu thế kỉ 20. Tuy nhiên, nó lại được cho là hiệu quả hơn các radar bước sóng ngắn khi chống lại tiêm kích tàng hình do các máy bay này đều được thiết kế chỉ để lẩn tránh những radar bước sóng ngắn.

Nhược điểm của loại radar này là nó yêu cầu có tới vài thiết bị nhận tín hiệu để định vị chính xác mục tiêu.

Tuy nhiên, bên cạnh radar chuyên được sử dụng để phát hiện máy bay tàng hình, Type 052DL vẫn duy trì radar mảng pha điện tử chủ động Type 346a và radar do thám Type 518 L-band.

Ngoài ra, bàn đáp trực thăng trên Type 052DL sẽ cung cấp thêm diện tích cho Harbin Z-20, loại trực thăng đa nhiệm mới được phát triển bởi quân đội Trung Quốc.

Đặng Vũ

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-trung-quoc-lo-dien-tau-khu-truc-voi-radar-co-the-bat-song-may-bay-tang-hinh-post459893.antd