Trung Quốc liên lạc với tất cả các bên tại Myanmar, mong muốn tình hình hạ nhiệt

Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon ngày 9/4 cho biết cơ quan này đã liên lạc với tất cả các bên tại Myanmar, mong muốn đóng góp vai trò thúc đẩy hòa bình và chuyển đổi dân chủ.

Nhiều người dân Myanmar xuống đường biểu tình phản đối chính quyền quân sự. (Nguồn: CNA)

Nhiều người dân Myanmar xuống đường biểu tình phản đối chính quyền quân sự. (Nguồn: CNA)

Trả lời câu hỏi về thông tin một nhà ngoại giao Trung Quốc đã nói chuyện với Ủy ban Đại diện Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) - một chính phủ song song đại diện cho chính quyền bị lật đổ của bà Aung San Suu Kyi, Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon ngày 9/4 cho biết cơ quan này đã liên lạc với "tất cả các bên" tại Myanmar.

Trước đó, báo Irrawaddy đưa tin một cố vấn từ Đại sứ quán Trung Quốc đã điện đàm với các thành viên của CRPH trong cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các quan chức Trung Quốc và ủy ban này kể từ cuộc chính biến do quân đội tiến hành vào ngày 1/2.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Yangon trả lời hãng tin Reuters qua email: "Trung Quốc đã liên lạc và trao đổi với tất cả các bên ở Myanmar. Mục đích là đóng vai trò thúc đẩy hòa bình và thảo luận, thúc đẩy việc hạ nhiệt tình hình và duy trì sự ổn định ở Myanmar, giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn, cũng như tiếp tục thúc đẩy tiến trình chuyển đổi dân chủ".

Khác với nhiều quốc gia phương Tây, Trung Quốc không lên án sự tiếm quyền của quân đội Myanmar, nhấn mạnh nước này hy vọng vào sự ổn định tại quốc gia láng giềng nơi Trung Quốc được xếp hạng là đối tác thương mại hàng đầu và một nhà đầu tư lớn.

Ngày 9/4, Hội đồng Điều hành nhà nước ở Myanmar bày tỏ tin tưởng rằng các hoạt động của chính phủ sẽ sớm trở lại bình thường, trong bối cảnh các cuộc biểu tình và đình công của người dân đang giảm bớt.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Naypyitaw được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn quân đội Zaw Min Tun cho biết Hội đồng Điều hành nhà nước Myanmar đang nỗ lực để đạt được hòa bình và an ninh trên toàn đất nước và các bộ sẽ sớm hoạt động đầy đủ trở lại. Ông Min Tun cũng cho biết hoạt động thương mại quốc tế vẫn tiếp diễn như bình thường.

Myanmar rơi vào bế tắc chính trị kể từ ngày 1/2 sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD).

(Theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-lien-lac-voi-tat-ca-cac-ben-tai-myanmar-mong-muon-tinh-hinh-ha-nhiet-141835.html