Trung Quốc lệnh đóng cửa, lãnh sự quán Mỹ siết chặt an ninh

An ninh đang được siết chặt ở bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, Trung Quốc một ngày sau khi Bắc Kinh ra lệnh đóng cửa nơi này nhằm trả đũa việc Washington bắt đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston.

Các động thái "ăn miếng, trả miếng" đang kéo căng quan hệ vốn đã "cơm không lành, canh chẳng ngọt" giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đang tích cực thu gom đồ để chuẩn bị rời đi ngày 25/7. Ảnh: Reuters

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy các nhân viên lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đang tích cực thu gom đồ để chuẩn bị rời đi ngày 25/7. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, quốc kỳ Mỹ bên trong tòa lãnh sự quán ở Thành Đô hôm nay, 25/7 đã được hạ xuống trong khi các nhân viên thu gom tài liệu, đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nhiều xe của lãnh sự quán liên tục ra, vào trụ sở.

Các lực lượng an ninh Trung Quốc, bao gồm cả những nhân viên mặc thường phục, tập trung phía bên ngoài và phong tỏa tuyến đường ngang qua.

Cảnh sát Trung Quốc xuất hiện dày đặc bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô hôm 25/7. Ảnh: Reuters

Cả lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô và Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh đều chưa phản hồi trước yêu cầu bình luận về sự cố.

Trước đó, hôm 24/7, John Ullyot, phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cảnh báo Trung Quốc nên "chấm dứt những hành động xấu xa thay vì tìm cách ăn miếng, trả miếng". Ông Ullyot giải thích, việc Washington lệnh chấm dứt hoạt động của lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là nhằm "bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân của các công dân Mỹ".

Ngược lại, Bắc Kinh tuyên bố lệnh đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là nước đi "hợp pháp và cần thiết để đáp trả các động thái vô lý của Washington". Nhà chức trách đại lục cũng hối thúc Mỹ ngay lập tức rút lại quyết định sai lầm và tạo điều kiện cần thiết để đưa quan hệ song phương quay trở lại quỹ đạo.

Houston Chronicle đưa tin, nhiều quan chức liên bang Mỹ, bao gồm một số được cho là người của Bộ Ngoại giao, phá cửa tiến vào khu lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston lúc khoảng 17h chiều 24/7 theo giờ địa phương (sáng 25/7 giờ Việt Nam), chưa đầy một giờ sau khi các nhân viên tại đây sơ tán.

Theo Hoàn Cầu Thời báo, ngoài Đại sứ quán tại Bắc Kinh, Mỹ có 5 lãnh sự quán tại Trung Quốc. Tương tự, Trung Quốc đã thiết lập Đại sứ quán tại thủ đô Washington và 5 lãnh sự quán ở các thành phố khác của Mỹ. Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston có khoảng 60 nhân viên lãnh sự Trung Quốc. Trong khi, có tổng cộng 200 nhân viên lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, bao gồm 50 người là công dân Mỹ.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/trung-quoc-lenh-dong-cua-lanh-su-quan-my-siet-chat-an-ninh-660762.html