Trung Quốc lên tiếng vụ Giám đốc Interpol mất tích

Giám đốc Interpol mất tích: Giám đốc Interpol Meng Hongwei, người mất tích từ cuối tháng 9, đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc điều tra. Đó là xác nhận chính thức của Bắc Kinh, theo hãng tin Nga RT.

Meng Hongwei, sống cùng vợ con ở thành phố Lyon của Pháp, đã mất tích sau khi trở về Trung Quốc ngày 29/9. Ông là Giám đốc Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) từ năm 2016.

Giám đốc Interpol Meng Hongwei (Ảnh: Reuters)

Giám đốc Interpol Meng Hongwei (Ảnh: Reuters)

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng trước đó dẫn một nguồn tin nói Meng Hongwei đang bị chính phủ điều tra, tiết lộ rằng ông đã "bị đưa đi" ngay khi máy bay chở ông hạ cánh xuống Trung Quốc. Giờ đây, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương nước này xác nhận Giám đốc Interpol đang bị điều tra vì một vụ vi phạm luật nghiêm trọng.

Số phận của Meng Hongwei trở nên bí ẩn trong hơn một tuần qua. Vợ của ông, bà Grace Meng, nói với các phóng viên rằng trước khi biến mất, chồng bà đã gửi ảnh một con dao tới điện thoại của bà nhằm báo tin ông đang gặp nguy hiểm. Bà Grace đã đọc thông điệp của mình cho các nhà báo ở Lyon ngày 7/10, với khuôn mặt giấu kín trước ống kính máy quay. Người phụ nữ này nói bà lo cho sự an toàn của bản thân và hai con nhỏ.

Theo Reuters, khi được hỏi bình luận về thông báo của phía nhà chức trách Trung Quốc, Bộ Nội vụ Pháp trả lời rằng họ "không có thông tin" về bất kỳ diễn biến mới nào liên quan đến ông Meng.

Ngoài làm Giám đốc Interpol trong 2 năm qua, Meng Hongwei còn đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc. Quan chức 64 tuổi này có bề dày kinh nghiệm về thi hành luật, từng kinh qua nhiều vị trí cấp cao trong lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc và chi nhánh Interpol tại nước này.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/giam-doc-interpol-mat-tich-trung-quoc-len-tieng-vu-giam-doc-interpol-mat-tich-481881.html