Trung Quốc lên tiếng sau thất bại của đảng cầm quyền Đài Loan

Một ngày sau khi đảng cầm quyền Đài Loan thất bại trong cuộc bầu cử địa phương, phía Trung Quốc đại lục tuyên bố sẽ tiếp tục đưa quan hệ hai bờ phát triển một cách hòa bình.

Đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền vừa chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương 24.11 - Ảnh: Focus Taiwan

Theo người phát ngôn Mã Hiểu Quang của Văn phòng sự vụ Đài Loan, kết quả cuộc bầu cử địa phương vừa diễn ra phản ánh ý muốn cùng hưởng lợi từ mối quan hệ hai bờ hòa bình cũng như kỳ vọng cải thiện kinh tế - đời sống của người dân hòn đảo tự trị.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì Đồng thuận 1992 (thừa nhận nguyên tắc “một Trung Quốc”) và kiên quyết phản đối những phần tử ly khai cùng hoạt động của chúng”, người phát ngôn Mã nhấn mạnh.

Cũng theo ông, khi hiểu đúng về quan hệ cùng bản chất của hợp tác giữa hai bờ thì sẽ ngày càng có nhiều huyện thị Đài Loan được hoan nghênh giao lưu - hợp tác với đại lục.

Đảng Dân tiến (DPP) cầm quyền vừa phải chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử chọn người đứng đầu các huyện thị Đài Loan hôm 24.11. Những ứng viên của đảng này chỉ giành chiến thắng ở 6 trong tổng số 22 huyện thị, thậm chí còn thua cuộc tại địa bàn truyền thống là thành phố Cao Hùng. Bà Thái Anh Văn ngay lập tức phải từ chức Chủ tịch DPP.

Trong khi đó, Quốc dân đảng (KMT) thân Bắc Kinh thắng ở 15 huyện thị. Ghế Thị trưởng Đài Bắc rơi vào tay một ứng viên không thuộc hai đảng.

Diễn biến mới nhất này được cho tạo ra thách thức lớn cho khả năng tái đắc cử của bà Thái vào năm 2020.

Kết quả cuộc bầu cử ngày 24.11 - Ảnh: SCMP

Cựu giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đài Loan thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) Dư Khắc Lễ đánh giá: “Kết quả bầu cử sẽ có tác động tích cực, sâu sắc đến quan hệ hai bờ. DPP đang ở một bước rẽ. Có thể xuất hiện thêm tiếng nói đòi điều chỉnh lại quan hệ trong nội bộ đảng này, nhưng chúng ta không nên đặt quá nhiều hy vọng”.

Giáo sư chính trị học Wang Kung-yi đến từ đại học Văn hóa Trung Quốc (Đài Bắc) cảnh báo nếu người thay bà Thái làm Chủ tịch DPP là Lại Thanh Đức thì lập trường đòi độc lập của đảng cầm quyền sẽ mạnh mẽ hơn. Ông Lại hiện là người đứng đầu cơ quan hành pháp Đài Loan, từng có phát ngôn cứng rắn với Bắc Kinh.

Một số phương tiện truyền thông đại lục nhân dịp này công kích chính quyền Thái Anh Văn. Trang China Daily đưa ra ba nguyên nhân khiến DPP chịu thất bại, bao gồm chính sách cải cách tiền lương gây bất mãn, đi ngược lại nguyện vọng muốn có quan hệ hai bờ hòa bình và sách lược chọn ứng viên sai lầm.

Không những chỉ trích chính quyền Thái làm mất lòng dân khi nhất mực không thừa nhận nguyên tắc “một Trung Quốc” làm quan hệ hai bờ căng thẳng, Thời báo Hoàn cầu còn cáo buộc lãnh đạo Đài Loan dựa dẫm Mỹ.

Cẩm Bình (theo Straits Times, SCMP, China Daily, Thời báo Hoàn cầu)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-len-tieng-sau-that-bai-cua-dang-cam-quyen-dai-loan-101748.html