Trung Quốc lên kế hoạch bắt giữ tiểu hành tinh mang về Trái đất

Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc đề xuất kế hoạch đầy tham vọng, đó là bắt giữ một tiểu hành tinh nhỏ gần Trái đất có thể gây ra mối nguy hiểm tiềm ẩn cho con người để nghiên cứu và khai thác tài nguyên.

Nguồn: Daily Star

“Điều này nghe có vẻ giống như phim khoa học viễn tưởng, nhưng tôi tin rằng vẫn có thể thực hiện được”, Li Mingtao, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Không gian Quốc gia thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, cho biết.

Li và các cộng sự nhắm tới một tiểu hành tinh có đường kính 6,4 m, nặng khoảng vài trăm tấn, cách Trái đất hơn 100 triệu km. Họ dự định dùng một tàu vũ trụ mang theo một tấm lưới lớn để bọc quanh tiểu hành tinh, sau đó kéo nó về phía Trái đất. Khi tiểu hành tinh bay gần đến Trái đất, tàu vũ trụ kích hoạt một lá chắn nhiệt để làm giảm vận tốc của tiểu hành tinh từ 12,5 km/giây xuống còn 140 m/giây trước khi lao xuống một khu vực an toàn với con người.

Nhóm nghiên cứu dự tính khởi động dự án của họ vào năm 2029 và đưa tiểu hành tinh quay trở lại Trái đất năm 2034.

Quốc Hùng (Theo Techtimes)

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/trung-quoc-len-ke-hoach-bat-giu-tieu-hanh-tinh-mang-ve-trai-dat/20180809094230589p1c882.htm